
Nga ngày 11/9 đã bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất của nước này kể từ thời chiến tranh lạnh, với sự tham gia của 300.000 binh sỹ.
Theo tin từ Reuters, cuộc phô diễn sức mạnh này của Nga diễn ra tại vùng Viễn Đông, ở khu vực gần biên giới Trung Quốc và cũng có sự tham gia của lực lượng Trung Quốc.
Trước đây, Trung Quốc và Nga đã nhiều lần tập trận chung, nhưng chưa khi nào lớn như lần này. Bởi vậy, cuộc tập trận mang tên Vostok-2018 được xem như tín hiệu về mối quan hệ quân sự được thắt chặt giữa hai nước.
Cuộc tập trận diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa phương Tây và Nga gia tăng. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ đều tuyên bố sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc tập trận.
Những hình ảnh được Bộ Quốc phòng Nga phát sóng ngày thứ Tư cho thấy những đoàn xe tăng, xe bọc thép và chiến hạm đang di chuyển, trong khi trực thăng quân sự và chiến đấu cơ cùng cất cánh. Trong một đoạn video, lực lượng thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga và lữ đoàn Bắc Cực cùng đổ bộ từ một tàu đổ bộ lớn xuống vùng bờ biển đối diện bang Alaska của Mỹ.
Hệ thống phòng khong S-300 của Nga trong cuộc tập trận - Ảnh: Tass.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận sẽ kéo dài cho tới ngày 17/9. Theo cơ quan này, mục đích chính của cuộc tập trận là kiểm tra mức độ sẵn sàng của quân đội Nga trong việc điều quân tới những nơi xa xôi, khả năng phối hợp tác chiến giữa bộ binh và hải quân, hoàn thiện công tác chỉ huy và điều khiến chiến đấu.
Ngoài 300.000 binh sỹ, Nga còn triển khai cho cuộc tập trận này 1.000 máy bay quân sự, hai hạm đội hải quân, 36.000 xe tăng và xe bọc thép, cùng toàn bộ các đơn vị vận chuyển của không quân nước này.
Theo truyền thông Nga, có khoảng 24 trực thăng và 6 máy bay chiến đấu Trung Quốc tham gia cuộc tập trận. Bắc Kinh cho biết có 3.200 binh sỹ thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Giải phóng nước này cùng tập trận với Nga.
Cuộc tập trận bắt đầu khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến tại thành phố cảng Vladivostok.
Mối quan hệ Nga-Trung từ trước đến nay không phải lúc nào cũng êm đẹp. Nhiều người theo phái dân tộc chủ nghĩa của Nga lo ngại Trung Quốc sẽ gia tăng ảnh hưởng ở vùng phía Đông giàu tài nguyên khoáng sản của Nga.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai quốc gia có biên giới trên bộ dài hơn 4.200 km đã có những bước tiến tích cực kể từ khi Nga chịu lệnh trừng phạt của phương Tây do sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.
Một số chuyên gia cho rằng cuộc tập trận đang diễn ra là một thông điệp gửi đến Mỹ, quốc gia mà cả Moscow và Bắc Kinh hiện đều có quan hệ căng thẳng.
Tổng thống Putin, người đồng thời cũng là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, dự kiến sẽ thị sát cuộc tập trận trong tuần này, cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu, người đang giám sát cuộc tập trận.
Ông Shoigu nói rằng Vostok-2018 là cuộc tập trận lớn nhất của Nga kể từ cuộc tập trận Zapad-81 thời Liên Xô diễn ra năm 1981.
Tuần này, thị trường toàn cầu tuần qua biến động mạnh khi căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng...
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.