11:39 31/12/2008

Nga chi 340 tỷ USD chống khủng hoảng tài chính

N.Hạnh

Nga thông báo Chính phủ nước này đã quyết định giành riêng 10 nghìn tỷ Rúp (340 tỷ USD) cho gói chống khủng hoảng tài chính

Theo RIA Novosti, Nga thông báo Chính phủ nước này đã quyết định giành riêng 10 nghìn tỷ Rúp (340 tỷ USD) cho gói chống khủng hoảng tài chính. Số tiền này được trích từ ngân sách liên bang, Ngân hàng Trung ương và các quỹ dự phòng.

Như vậy, Nga đã tăng gần gấp đôi nguồn tiền dự phòng của mình. Ngày 1/12/2008, quỹ dự phòng của Nga chỉ có 3,6 nghìn tỷ Rúp (123 tỷ USD) còn quỹ Thịnh vượng Quốc gia có 2,1 nghìn tỷ Rúp (72 tỷ USD).

Chính phủ Nga cũng đã sẵn sàng trích 92 tỷ Rúp (3 tỷ USD) từ ngân sách liên bang để hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp chủ lực của nền kinh tế, chi 200 nghìn tỷ Rúp (khoảng 7 tỷ USD) để bảo đảm cho các công ty nhà nước.

Tuần qua, Chính phủ Nga đã công bố danh sách 295 công ty sẽ được nhận tiền trợ giúp của nhà nước. Đó là những doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực giao thông, điện, dầu khí, viễn thông, truyền thông.