11:01 14/09/2015

Nga chuẩn bị khai trương casino “khủng” ở Siberia

An Huy

Dự án sòng bạc này là một phần trong nỗ lực mới nhất của Nga nhằm phát triển kinh tế vùng Viễn Đông

Một sòng bạc ở Moscow, Nga - Ảnh: Getty/CNBC.<br>
Một sòng bạc ở Moscow, Nga - Ảnh: Getty/CNBC.<br>
Chưa đầy một tháng nữa, Nga sẽ chính thức đưa vào hoạt động một sòng bạc (casino) ở cực Đông của vùng Siberia lạnh giá, tờ Financial Times đưa tin.

Theo tờ báo trên, sòng bạc này thuộc một tổ hợp casino quy mô lớn nằm trên một quả đồi nhìn ra vịnh Ussuri, cách biên giới Triều Tiên khoảng 200 km. Đây là tổ hợp có tên Tigre de Cristal, bao gồm 759 máy đánh bạc, hàng chục bàn quay, và một khách sạn.

Dự án sòng bạc này là một phần trong nỗ lực mới nhất của Nga nhằm phát triển kinh tế vùng Viễn Đông. Là một vùng đất trải dài từ biên giới phía Bắc với Mông Cổ tới eo biển Bering, vùng Viễn Đông của Nga giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng lại có cư dân lại quá thưa thớt và cơ sở hạ tầng yếu kém.

Với khoảng hơn một chục dự án đầu tư, bao gồm dự án sòng bạc nói trên, Moscow hy vọng sẽ thay đổi được bộ mặt kinh tế vùng Viễn Đông. Tại vùng này cũng như các vùng kinh tế đặc biệt khác của Nga, Chính phủ Nga đang thu hút giới đầu tư bằng thủ tục cấp phép đầu tư tinh gọn, miễn thị thực và các ưu đãi khác về thuế.

Và những chính sách thu hút đầu tư này đã thuyết phục được ít nhất một nhà đầu tư cỡ bự. Tỷ phú sòng bạc Lawrence Ho là nhà đầu tư chính rót vốn vào tổ hợp Tigre de Cristal. Theo đó, công ty đầu tư có tên Summit Ascent của ông Lawrence Ho rót 500 triệu USD vào giai đoạn 1 của dự án này, và cuối cùng sẽ tăng mức 900 triệu USD cho toàn bộ dự án.

Địa điểm của tổ hợp sòng bạc Tigre de Cristal nghe có vẻ rất xa xôi với người châu Âu. Tuy nhiên, đây có thể không phải là một lựa chọn tồi.

“Có hơn 300 triệu người sống quanh bán kính cách đây 3 giờ bay”, ông Craig Ballantyne, người điều hành Tigre de Cristal, nói. “Chúng tôi dự kiến người Nga sẽ chiếm 80% lượng khách tới đây, nhưng người Trung Quốc sẽ đóng góp 80% doanh thu”.

Sòng bạc sắp khai trương ở Siberia vẫn có nguy cơ “ế” vì thực tế cho thấy chiến dịch chống tham nhũng mạnh tay của Trung Quốc đã khiến doanh thu của các sòng bạc ở Macau sụt giảm nghiêm trọng. Doanh thu từ hoạt động đánh bạc của khách Trung Quốc tại Macau đã giảm 1/3 trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Tình hình còn có thể trở nên tệ hơn trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc giảm tốc.

Tuy vậy, thành phố Vladivostok của vùng Viễn Đông không chỉ gần Trung Quốc mà còn giáp Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông Ballantyne cho biết đã nhận được nhiều đơn đặt chỗ trước từ các đại lý du lịch của Hàn Quốc. Ngoài ra, khách Trung Quốc cũng có thể tới đây bằng các chuyến xe bus với chi phí rẻ hơn nhiều.

Nhưng thành công của dự án sòng bạc nói riêng và chính sách phát triển vùng Viễn Đông nói chung còn tùy thuộc nhiều vào việc liệu Nga có duy trì được những lời hứa về “trải thảm đỏ” đón các nhà đầu tư tới khu vực này.

“Vâng, Vladivostok có thể học theo Hồng Kông. Nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy Nga đang hướng Tây và người Nga mang chất châu Âu nhiều hơn”, ông Wang Mingfu, Chủ tịch công ty Hejung Consulting của Trung Quốc, nhận xét.

Tại một hội nghị đầu tư tổ chức mới đây ở Vladivostok nhằm quảng bá các kế hoạch phát triển vùng Viễn Đông tới các công ty châu Á, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ có một bài phát biểu ngắn gọn và không có cuộc trao đổi nào với các nhà đầu tư.

Cũng tại hội nghị nói trên, ông Lu Hao, tỉnh trưởng tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc, địa phương gần Vladivostok, phàn àn về tình trạng quan liêu trong thủ tục hải quan của Nga cũng như cơ sở hạ tầng chậm được cải thiện khiến các nhà đầu tư Trung Quốc chán nản.

Chính những vấn đề trên cũng đã gây trở ngại cho Tigre de Cristal. Tổ hợp sòng bạc này đã phải dời kế hoạch khai trương hai lần vì chậm giấy phép và công tác xây dựng bị trì hoãn. Một con đường mới dẫn tới sân bay được hứa sẽ đi vào hoạt động đầu năm nay, nhưng sau đó đã bị lùi thời hạn khai trương đến đầu tháng 10.