
Nga và Việt Nam đang lên kế hoạch hợp tác sản xuất tên lửa đối hạm (anti-ship missile) ngay trong năm 2012 này, hãng tin Bloomberg dẫn nguồn báo RIA Novosti của Nga đưa tin.
Đây được xem là động thái mới nhất của Việt Nam trong việc tăng cường phòng thủ bờ biển.
Bloomberg cho biết, tên lửa đối hạm nói trên sẽ được dựa trên trên mẫu tên lửa đối hạm cận âm Uran của Nga. Thông tin này do Giám đốc Cơ quan Hợp tác quân sự - kỹ thuật Liên bang Nga, ông Mikhail Dmitriev, công bố. Tên lửa này sẽ có khả năng tấn công trong bán kính 250 km, và có thể được phóng từ máy bay trực thăng, tàu hoặc mặt đất.
“Tên lửa đối hạm này đóng một vai trò rất quan trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh sức mạnh hải quân đang gia tăng của Trung Quốc. Vũ khí này không làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực, nhưng là một bước phát triển đáng kể đối với Việt Nam”, ông Ian Storey, một chuyên gia lâu năm thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nhận định.
Bloomberg dẫn số liệu từ Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế ở Stockholm, Thụy Điển, theo đó Nga hiện là nhà cung cấp vũ khí quốc phòng chính cho Việt Nam, chiếm hơn 80% lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian 1990-2010. Cũng theo số liệu của viện này, năm 2010, Việt Nam chi 2,4 tỷ USD cho hoạt động quốc phòng, so với mức ước tính 114 tỷ USD của Trung Quốc.
Chính phủ xác định việc sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ lần này nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động đăng ký, xác lập và khai thác quyền sở hữu trí tuệ; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết.
Tiếp lãnh đạo nhiều doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mở rộng hợp tác trong kết nối vệ tinh, năng lượng, logistics, chuyển đổi số và dược phẩm; chú trọng chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và định chế tài chính Hoa Kỳ nhìn Việt Nam không chỉ là một thị trường hấp dẫn, mà là đối tác phát triển dài hạn; cùng biến tiềm năng thành dự án, dòng vốn và năng lực cạnh tranh mới.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, nhấn mạnh bước chuyển từ định danh con người sang xây dựng hạ tầng định danh của cả nền kinh tế.
Công tác thông tin, tuyên truyền về Năm APEC Việt Nam 2027 được yêu cầu triển khai chủ động, bài bản, liên tục ngay từ sớm; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, nâng cao năng lực truyền thông và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Làng nghề gỗ truyền thống đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm; tìm hướng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững.