
Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) mới đây thông báo sẽ bắt đầu hạn chế các nhà đầu tư cá nhân của nước này mua cổ phiếu của các công ty đến từ những quốc gia đã áp đặt trừng phạt đối với Moscow liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine.
Theo CBR, động thái này nhằm giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư cá nhân Nga trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã khiến hàng triệu nhà đầu tư Nga bị đóng băng tài khoản chứng khoán ở nước ngoài.
Cụ thể, từ ngày 1/10, các công ty môi giới chứng khoán sẽ không được phép thực hiện các lệnh đặt mua của các nhà đầu tư không đủ tiêu chuẩn đối với cổ phiếu của các quốc gia “không thân thiện” nếu khối lượng mua vượt quá 15% danh mục của nhà đầu tư. Ngưỡng giới hạn này sẽ được hạ xuống 10% danh mục từ ngày 1/11 và còn 5% từ ngày 1/12.
Từ ngày 1/1/2023, các công ty môi giới phải dừng hoàn toàn lệnh mua của nhà đầu tư cá nhân muốn tăng cổ phần tại những công ty niêm yết đến từ các quốc gia “không thân thiện”.
"Quyết định này nhằm giảm thiểu rủi ro về cơ sở hạ tầng mà các nhà đầu tư không đủ tiêu chuẩn phải đối mặt, vì các tổ chức tài chính nước ngoài có thể chặn cơ hội bán cổ phiếu của họ mà không có bất kỳ cảnh báo nào", RCB nói trong một thông cáo ngày 6/9. “Đã có hơn 5 triệu nhà đầu tư trở thành nạn nhân của việc chặn bán như vậy. Rất khó để bảo vệ quyền lợi của những nhà đầu tư nắm giữ các cổ phiếu này bởi vì giải pháp của vấn đề nằm ngoài phạm vi quyền tài phán của Nga”.
Tính tới tháng 7, Nga đã đưa 48 nước vào danh sách quốc gia “không thân thiện”, bao gồm Mỹ, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Canada và Nhật Bản.
Theo Reuters, tính tới cuối tháng 3, các nhà đầu tư Nga đang nắm giữ gần 14 tỷ USD cổ phiếu của các công ty niêm yết ở Mỹ. Cũng theo ước tính của RCB, do trừng phạt nhằm vào Trung tâm Lưu ký Thanh toán Quốc gia Nga (NSD), các tài khoản với tổng giá trị khoảng 320 tỷ Rúp (tương đương 5,26 tỷ USD) cổ phiếu nước ngoài của nhà đầu tư Nga đã bị đóng băng.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.