
Nguyễn Thanh Tùng là một travel blogger. Năm 2019, khi nhận nhà thô là căn penthouse 300m2 trên tầng 30 một chung cư tại Hà Nội, anh Thanh Tùng muốn tận dụng hết 100m2 diện tích sân vườn cho tình yêu với thiên nhiên, cây cối của hai vợ chồng .
Tại khu vực sân chính vuông vắn dành cho những bữa tiệc BBQ, anh Tùng dành diện tích cho hồ cá Koi và những khu vườn thủy canh thẳng đứng. Xung quanh đó là rất nhiều các loại cây cảnh nhiệt đới như chuối nhập từ Indonesia, xương rồng, hoa dâm bụt... tạo nên một khung cảnh vui mắt và thư giãn.
Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến một góc ban công thông với sân vườn và nằm liền kề với phòng làm việc của hai vợ chồng, được anh Tùng cải tạo thành một hồ sen mini. Lựa chọn trồng sen ở tầng 30 vừa mang tính chất sở thích cá nhân, vừa là lựa chọn phù hợp với không gian sống và chăm sóc.
"Thời tiết mùa hè tại miền Bắc thường rất nóng nên các loại hoa hầu như đều không chịu được. May thay có một loại hoa cực kì ưa nắng đó là sen, nắng càng nhiều thì hoa nở càng sai bông mà trồng lại rất dễ không phải chăm bón nhiều,” anh Tùng chia sẻ. “Ngoài ra, sen có mùi hương cực kì dễ chịu vào mỗi buổi sớm mai, thậm chí có một số loại sen đến lá cũng rất thơm...”
Đặc thù của căn penthouse là có 2 tầng, tầng trên sẽ có 1 lớp cách nhiệt đổ sàn xây dựng và chống thấm có sẵn của tòa nhà, điều này đã giúp anh Tùng thiết kế hồ sen khá dễ dàng. Tận dụng lớp cách nhiệt và lớp sàn cao 70cm để thiết kế thành hồ, anh Tùng sau đó trải thêm 1 lớp chống thấm lên trên và đi kèm theo đường ống nước chống tràn thông ra hệ thống thoát nước chung. “Thật ra, việc chống thấm lại không phải khâu khó khăn nhất. Khó khăn nhất đó là di chuyển đất lên cao để làm sân vườn và tạo bùn cho hồ sen. Tôi đã phải chuyển hàng tấn đất lên bằng bao tải để trồng cây,” anh Tùng cho biết.
Anh Tùng và vợ từng chia, ngăn hồ để trồng đủ loại sen hiếm, có lúc lên tới 10 loại gồm bạch liên, S1000, supper lotus, hoàng yến, sen Nhật, sen Thái... Anh Tùng chia sẻ kinh nghiệm: “Khó khăn nhất của những người chơi sen miền Bắc đó là mùa đông hoa sẽ tàn, lúc đó sẽ phải cắt bỏ hết thân lá để đảm bảo vệ sinh cho hồ và không bị phân hủy. Vào mùa đông, tôi thường thay hoa súng hoặc bèo lá to vào để che phủ mặt nước, cũng có một vẻ đẹp riêng”.
Tuần trước, văn phòng đại diện của nữ diễn viên Trung Quốc Ngu Thư Hân đã đăng tuyên bố chính thức, phản đối hành vi sử dụng trái phép khuôn mặt và giọng nói của nữ diễn viên để sản xuất nội dung bằng trí tuệ nhân tạo (AI)…
Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang được xây dựng với cách tiếp cận, nơi văn hóa không chỉ là giá trị cần bảo tồn, mà còn là nguồn lực kinh tế cần được khai thác và phát triển. Trọng tâm được đặt vào việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, kết nối chuỗi giá trị và kiến tạo thị trường để phát huy tiềm năng của ngành...
Sức mua phục hồi là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, để sức mua thực sự chuyển hóa thành động lực cho sản xuất, cần sự kết nối chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp sản xuất, hệ thống phân phối và người tiêu dùng…
Khi phần cứng trở nên tương đồng, dịch vụ trở thành nơi các hãng bay cạnh tranh. Mới đây, Lufthansa đặt trải nghiệm hành khách lên bàn cược: một chút bất tiện để đổi lấy cảm giác được phục vụ như trong một nhà hàng cao cấp…
Tại Mỹ, khoảng 11.000 người bước sang tuổi 65 mỗi ngày. 75% trong số người cao tuổi không muốn chuyển đến các cơ sở dưỡng lão mà mong muốn tiếp tục sống trong chính ngôi nhà quen thuộc của mình, theo khảo sát của tổ chức AARP…
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.