![[Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/06/27/0d243c3d27794968b9cd5ec41401bf10-100625.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
UBND tỉnh Hà Nam đã ra lệnh tạm thời đóng cửa và dừng đón khách tại Khu du lịch Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng. Không chỉ đóng cửa Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam cũng đã ra lệnh đóng cửa mọi cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.
Tại tỉnh Hưng Yên, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến và mọi điểm du lịch trên địa bàn Hưng Yên đã đồng loạt đóng cửa, thông báo tạm dừng đón khách để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 1/5/2021. Tại các điểm thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến như: Đền Trần, đền Mẫu, đền Mây, chùa Chuông, Văn miếu Xích Đằng, đình chùa Hiến... đều đã treo biển đóng cửa, dừng đón tiếp khách đến tham quan.
Cùng với Khu di tích Phố Hiến, tại nhiều địa điểm khác ở Hưng Yên cũng dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí và không mở cửa đón khách du lịch như chùa Nôm (Văn Lâm), đền Đa Hòa - Dạ Trạch (Khoái Châu), đền Phù Ủng (Ân Thi)...
Tại Hà Nội, UBND TP.Hà Nội yêu cầu, các khu di tích, cơ sở tôn giáo phải tạm dừng việc đón khách. Hiện tất cả các đền chùa ở Hà Nội, đặc biệt là những nơi vốn thu hút đông đảo du khách như Khu thắng tích Hương Sơn, Đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Quốc, Văn Miếu… hiện đã đóng cửa, không tiếp khách đến tham quan. Đây là lần thứ hai trong năm nay, tất cả các đền, chùa ở Hà Nội phải “cửa đóng then cài”.
Trước đó, ngay từ ngày 29/4, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng cũng ký công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Bộ trưởng nhấn mạnh ban quản lý di tích, bảo tàng, ban tổ chức lễ hội, người đứng đầu các thiết chế văn hóa, thể thao, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng lan rộng, Trung ương Giáo hộ Phật giáo Việt Nam cũng vừa phổ biến Công văn số 106/CV-HĐTS, ngày 8/5/2021 về việc tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới.
Đối với các tỉnh, thành phố đã có các dương tính bệnh Covid-19, hoặc nguy cơ cao lây lan trong cộng đồng, yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn của chính quyền địa phương, tạm dừng mọi hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người cho đến khi chính quyền có thông báo mới.
Đối với các tỉnh, thành phố chưa phát hiện các ca dương tính Covid-19 yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện không tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người. Trong trường hợp thật sự cần thiết khi được chính quyền cho phép, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn, hạn chế tối đa số lượng người tham dự; nghiêm túc khai báo y tế online, tiêm vaccine phòng dịch.
Công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản 2565, An cư kết hạ và Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện (2021-2026) của các địa phương đều phải căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế và thực hiện theo quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của chính quyền địa phương.
Trụ trì các chùa sẽ phải chịu trách nhiệm trước Giáo hội và pháp luật nếu để xảy ra các tình trạng không kiểm soát chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới...
Không chỉ đơn thuần là những mặt hàng tiêu dùng, mỗi sản phẩm có mặt tại “Huế thương” còn là một câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người xứ Huế...
Quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp Việt Nam, gây ra sự mất cân bằng ở cả khu vực nông thôn và thành thị. Diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xanh cũng như xu hướng định cư của cộng đồng...
Những ngày cuối tháng 6, nhiều vùng trồng trái cây trọng điểm tại khu vực phía Nam bước vào cao điểm thu hoạch. Tuy nhiên, niềm vui được mùa của người nông dân nhanh chóng bị phủ bóng bởi đà lao dốc của giá bán...
Những người yêu thích đồ chơi nghệ thuật - art toy có thể khám phá không gian trưng bày, tham gia các hoạt động tương tác và tìm hiểu những sản phẩm được phát hành độc quyền...
Gen Z đang phải đối mặt với thời kỳ lạm phát phi mã, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và gánh nặng từ các khoản nợ. Nghiêm trọng nhất là khi tốc độ tăng trưởng của thị trường bất động sản hoàn toàn bỏ xa mức tăng thu nhập...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.