
Diễn biến mới có trên thị trường ngoại hối khi các ngân hàng thương mại đồng loạt nâng giá USD mua vào sát trần biên độ cho phép.
Bắt đầu ngày giao dịch hôm nay (11/8), các ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh tỷ giá USD/VND trên biểu niêm yết.
Nếu như trong ngày hôm qua (10/8), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - ngân hàng có thị phần thanh toán xuất nhập khẩu hàng đầu trên thị trường - chỉ áp giá USD bán ra dưới trần trong khi các thành viên khác tăng hết khả năng, thì sáng nay cũng đã chính thức có trạng thái kịch trần biên độ.
Tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố cho hôm nay (11/8) đứng yên ở mức 20.618 VND, sau khi đã tăng 10 VND trong ngày hôm qua. Tỷ giá của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên giá mua vào 20.600 VND (dĩ nhiên mức này thì không thể mua vào), còn giá bán ra cũng kịch trần 20.824 VND.
Nếu như đầu ra bị chặn bởi đã tăng hết biên độ quy định, thì sáng nay các nhà băng đồng loạt nâng cao giá USD mua vào, sát với giá bán ra. Đây là lần đầu tiên kể từ quãng bình ổn của tỷ giá trong gần bốn tháng qua mới có diễn biến này.
Cụ thể, tại Vietcombank, mức giá USD mua vào đã lên tới 20.814 VND, tức chỉ cách giá bán ra có 10 VND. Tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), mức mua vào là 20.810 VND. Tại Ngân hàng Á châu (ACB), mức mua chuyển khoản đã lên tới 20.820 VND, tức chỉ cách trần bán ra có 4 VND.
So với ngày hôm qua, mức giá USD mua vào của những thành viên trên đã tăng từ 50 - 70 VND. Việc nâng mạnh giá mua vào như vậy phản ánh cầu ngoại tệ của các ngân hàng đang nóng lên. Trong quá khứ, tại những thời điểm căng thẳng tỷ giá, thị trường nhiều lần chứng kiến các ngân hàng nâng giá USD mua vào san bằng giá bán ra (và giá bán ra thực tế lại là một mức khác).
Bên cạnh diễn biến trên, thị trường vàng hôm nay dự báo sẽ có nhiều biến động mạnh và căng thẳng trở lại, khi giá vàng thế giới vừa tạo mức kỷ lục vượt trên mốc 1.800 USD/oz.
Ngay đầu giờ sáng nay, mức giá đầu tiên mà Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết cũng đã tái lập mốc 46 triệu đồng/lượng. Mức niêm yết này nhanh chóng thay đổi sau đó, tạm lùi về 45,8 - 45,83 triệu đồng/lượng.
Quốc hội thảo luận sửa đổi ba đạo luật trọng yếu trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng với mục tiêu tháo gỡ rào cản pháp lý, mở rộng dư địa điều hành và tiệm cận thông lệ quốc tế. Dù đồng thuận về yêu cầu đổi mới, nhiều đại biểu nhấn mạnh việc nới lỏng cơ chế phải đi kèm kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm không đánh đổi an toàn của hệ thống tài chính…
Trước những phản ánh kéo dài của cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực thuế, hải quan, chấm dứt tình trạng thủ phức tạp khiến doanh nghiệp phải “đi vòng”…
Không còn dừng ở các ứng dụng hỗ trợ, AI đang đi sâu vào “lõi” vận hành của ngành ngân hàng, từ cung ứng dịch vụ đến quản trị rủi ro. Tuy nhiên, khi rào cản công nghệ dần thu hẹp, thách thức lớn nhất chuyển sang bài toán dữ liệu và năng lực quản trị. Đây là yếu tố quyết định mức độ an toàn, hiệu quả và niềm tin của thị trường đối với quá trình chuyển đổi số của các ngân hàng…
Mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng tiếp tục ổn định trong đầu tháng 8, nhưng sự phân hóa giữa các nhóm ngân hàng và những điều chỉnh nhỏ lẻ ở từng kỳ hạn cho thấy cuộc đua huy động vốn vẫn chưa hạ nhiệt…
Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng cao và hội nhập sâu rộng, Quốc hội đang xem xét sửa đổi đồng bộ ba luật quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao an toàn hệ thống. Các đại biểu đề xuất làm rõ các quy định về quản lý ngoại hối, bảo mật dữ liệu và phòng, chống rửa tiền để nâng cao hiệu quả thực thi…
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Năm 2008 ở tuổi 50, bà Lê Thị Việt (SN 1958), ở xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn khởi nghiệp với nghề ướp hoa tươi học được tại Thái Lan. Gần 20 năm kiên trì theo đuổi, những bông "hoa bất tử" không chỉ trở thành thương hiệu OCOP mà còn mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.