
Nối tiếp diễn biến mà VnEconomy đã đưa, phiên giao dịch hôm qua (ngày 2/2), lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tăng đột biến.
Cụ thể, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng tăng rất mạnh 0,84 đến 0,89 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó.
Qua đó nâng các mức lãi suất lên mức qua đêm 1,44%; 1 tuần 1,64%; 2 tuần 1,76% và 1 tháng 1,88%. Như vậy, chỉ sau hơn chục phiên giao dịch, lãi suất qua đêm đã tăng hơn 9 lần, từ mức 0,15%/năm lên gần 1,45%/năm. Ngoài ra, quy mô giao dịch qua đêm cũng tăng gần gấp đôi so với thời gian trước.
Đây được cho là biểu hiện mang tính thời vụ do mùa cao điểm thanh toán và chi trả cuối năm đã đến. Do đó, lãi suất liên ngân hàng nhiều khả năng sẽ bình ổn trở lại sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch.
Song cho đến hiện tại, nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống, Ngân hàng Nhà nước đã trở lại bơm ròng một lượng tiền lớn.
Phiên hôm qua, nhà điều hành chào thầu 2 phiên với tổng khối lượng 21.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố OMO, đều với kỳ hạn 7 ngày. Và có 15.568,1 tỷ đồng trúng thầu qua kênh này, đồng nghĩa việc đã có tổ chức tín dụng chấp nhận mức lãi suất 2,5%/năm của Ngân hàng Nhà nước, cao hơn nhiều so với lãi suất liên ngân hàng cùng phiên.
Vào năm ngoái, ngoài việc hỗ trợ nguồn thông qua kênh cầm cố OMO, thanh khoản hệ thống còn được cung cấp tiền qua hành động mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước để gia tăng dự trữ ngoại hối.
Nhưng năm nay, nguồn cung ứng VND từ kênh này đã thay đổi do Ngân hàng Nhà nước chuyển từ mua ngoại tệ giao ngay sang mua ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng.
Cũng vì thay đổi này, đà giảm của tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng chưa dừng. Hiện tại, chốt phiên 2/2, giá USD liên ngân hàng lại giảm thêm 10 VND so với phiên trước đó, xuống mức 23.027 VND/USD.
Trái lại, tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục tăng 30 VND ở chiều mua vào và 20 VND ở chiều bán ra, giao dịch tại 23.550 – 23.590 VND/USD.
Tại thị trường trái phiếu chính phủ, lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp giảm ở các kỳ hạn 7 năm và 15 năm trong khi tăng ở các kỳ hạn còn lại. Cụ thể 3 năm 0,74%; 5 năm 1,15%; 7 năm 1,39%; 10 năm 2,27%; 15 năm 2,44%.




Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.
Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có NFC, doanh nghiệp giờ đây có thể mở tài khoản thanh toán và đăng ký các dịch vụ của VietinBank ngay trong lúc di chuyển, giữa giờ họp hay khi đang chờ chuyến bay. Đó là trải nghiệm mà VietinBank eFAST mang đến cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) với tính năng mở tài khoản online (eKYC).
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới Visa (Visa) chính thức công bố hợp tác chiến lược, ra mắt tài khoản nhận tiền từ nước ngoài trên Techcombank Mobile, được triển khai trên hạ tầng thanh toán toàn cầu của Visa nhằm đơn giản hóa toàn bộ hành trình nhận tiền quốc tế cho người dùng Việt Nam.
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có phiên mua ròng vàng thứ tư liên tiếp...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.