
Trong tuần vừa qua, đi cùng việc giảm bớt khối lượng tín phiếu lưu hành để bơm tiền ra thị trường, Ngân hàng Nhà nước còn bất ngờ thay đổi cả lãi suất.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh chào thầu tín phiếu xuống mức 30.000 tỷ đồng, kỳ hạn vẫn ở mức 7 ngày. Các tổ chức tin dụng hấp thụ được gần như toàn bộ khối lượng này.
Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên ở mức 3%/năm tại 4 phiên đầu tuần, phiên cuối tuần ghi nhận lãi suất tín phiếu giảm xuống còn 2,75%/năm. Như vậy, sau hơn bốn tháng ổn định kể từ trung tuần tháng 3/2019, nhà điều hành đã giảm lãi suất tín phiếu.
Trên kênh cầm cố, không phát sinh giao dịch mặc dù Ngân hàng Nhà nước vẫn đều đặn chào thầu 1.000 tỷ đồng/phiên, kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4,75%/năm.
Với 48.998 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn trong tuần, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 19.000 tỷ đồng ra thị trường, đưa khối lượng tín phiếu lưu hành trên thị trường giảm xuống mức 29.998 tỷ đồng.
Đi cùng diễn biến của nhà điều hành, lãi suất VND liên ngân hàng tiếp tục đà giảm của 2 tuần trước đó ở tất cả các kỳ hạn. Chốt cuối tuần, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức qua đêm 2,88% (-0,20 điểm phần trăm); 1 tuần 2,98% (-0,24 điểm phần trăm); 2 tuần 3,18% (-0,17% điểm phần trăm); 1 tháng 3,48% (-0,12 điểm phần trăm).
Trong khi, lãi suất liên ngân hàng USD tiếp tục ít biến động so với cuối tuần trước đó. Chốt cuối tuần, lãi suất đứng ở mức qua đêm 2,51% (-0,01 điểm phần trăm); 1 tuần 2,59% (không thay đổi), 2 tuần 2,66% (-0,01 điểm phần trăm) và 1 tháng 2,78% (-0,02 điểm phần trăm).
Tại thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng, giảm qua các phiên nên không có biến động lớn và dừng ở mức 23.067 VND/USD.
Tỷ giá liên ngân hàng có xu hướng tăng khá tích cực. Phiên cuối tuần, tỷ giá này đóng cửa tại 23.240 VND/USD, tăng 40 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.
Trước sức ép lạm phát và yêu cầu tăng trưởng cao, Chính phủ đặt mục tiêu giảm chi phí bất hợp lý trong các lĩnh vực nhà ở, xăng dầu, điện và y tế, qua đó hạ giá thành hàng hóa, dịch vụ, giảm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp…
Tầm quan trọng của các báo cáo kinh tế Mỹ trong tuần này có phần cao hơn so với bình thường vì các số liệu này sẽ được công bố trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 27-28/10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đan xen cơ hội và thách thức, với những biến động của thị trường trong nước và quốc tế, VPBank tiếp tục khẳng định năng lực tăng trưởng thông qua chiến lược phát triển có chọn lọc, chủ động quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng tài sản, qua đó ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026.
Từ nay đến cuối năm 2026, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 và giao chỉ tiêu thấp năm 2027 với ngân hàng vi phạm chỉ đạo về lãi suất hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Các tổ chức tín dụng vi phạm cũng có thể bị yêu cầu áp dụng tỷ lệ bảo đảm an toàn cao hơn quy định....
Năm 2025, thu ngân sách nhà nước vượt 36,8% dự toán, đạt 21% GDP. Tuy nhiên, Kiểm toán nhà nước chỉ ra nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh giảm tỷ trọng còn 59% tổng thu nội địa, trong khi các khoản thu kém bền vững tăng 72% so với năm trước…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.