21:48 26/09/2011

Ngân hàng Nhà nước cho nhập vàng bình ổn thị trường

Thùy Duyên

Cuối chiều 26/9, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông điệp cho phép nhập khẩu vàng để đáp ứng như cầu của thị trường

Hiện hạn mức của đợt nhập khẩu vàng lần này chưa được công bố cụ thể.
Hiện hạn mức của đợt nhập khẩu vàng lần này chưa được công bố cụ thể.
Cuối chiều 26/9, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông điệp cho phép nhập khẩu vàng để đáp ứng như cầu của thị trường.

Theo Ngân hàng Nhà nước, từ chiều thứ Sáu (23/9) đến nay, giá vàng thế giới biến động mạnh với biên độ lớn. Trong phiên giao dịch ngày 26/9, giá vàng thế giới diễn biến giảm, có thời điểm xuống mức thấp nhất 1.532,45 USD/oz. Do ảnh hưởng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng biến động theo, tuy nhiên mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức cao.

“Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến cáo người dân nên thận trọng để tránh bị giới đầu cơ đẩy giá nhằm mục đích trục lợi”, bản tin của Ngân hàng Nhà nước đưa ra khuyến cáo.

Cùng với đó, nhà điều hành cho biết đang theo dõi sát diễn biến thị trường và cho phép nhập khẩu vàng để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2011, trước biến động mạnh của thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước cũng đã cấp hạn ngạch để các doanh nghiệp đầu mối nhập vàng về bình ổn thị trường.

Lần này cơ chế cho nhập tiếp tục mở nhưng chưa có thông tin về hạn mức cụ thể.