19:00 06/03/2012

Ngân hàng Nhà nước xem xét hạ trần lãi suất VND

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước đang xem xét và trần lãi suất huy động VND có thể sẽ được giảm trong vài ngày tới

Sau tròn 1 năm thực hiện, mức trần lãi suất 14%/năm có thể sẽ được hạ xuống.
Sau tròn 1 năm thực hiện, mức trần lãi suất 14%/năm có thể sẽ được hạ xuống.
Ngân hàng Nhà nước đang xem xét và trần lãi suất huy động VND có thể sẽ được điều chỉnh trong vài ngày tới.

Đây là thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đưa ra tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra cuối chiều nay (6/3).

Cụ thể, Thống đốc cho biết hiện nay Ngân hàng Nhà nước nhận thấy đã có thể giảm được mặt bằng lãi suất và dự kiến sẽ công bố cụ thể trong vài ngày tới.

Khả năng điều chỉnh được đề cập tới là giảm 1% trần lãi suất huy động VND. Nếu vậy, mức trần sẽ hạ xuống còn 13%/năm đối với các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên và các kỳ hạn dưới 1 tháng có thể còn 5%/năm.

Và nếu như vậy, tròn một năm thực hiện (từ tháng 3/2011), lần đầu tiên việc điều chỉnh trần lãi suất huy động VND được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đề cập đến. Cơ chế trần vẫn tiếp tục được thực hiện bởi trước đó Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng đã trả lời báo giới rằng, đến tháng 6/2012, việc bỏ trần lãi suất là không tưởng.

Ở một hướng khác, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết cũng sẽ giảm một số loại lãi suất điều hành. Hiện các quyết định điều chỉnh cụ thể vẫn còn ở phía trước.