Hai ngân hàng quốc doanh hàng đầu Trung Quốc, Bank of Communications (BoCoM) và China Construction Bank (CCB), đang triển khai chương trình thí điểm với đồng Nhân dân tệ số (e-CNY), trong đó cho phép khách hàng sử dụng tiền ảo này để đầu tư vào các quỹ cũng như mua sản phẩm bảo hiểm trực tuyến, theo tin từ tờ SCMP.
Nếu thành công, việc này có thể nâng cao tính ứng dụng của đồng Nhân dân tệ số ngoài việc thanh toán cho những giao dịch giá trị thấp nhỏ lẻ thường ngày. Tiền ảo này do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) phát triển từ năm 2014 và đang được triển khai thí điểm thanh toán với nhiều loại giao dịch tại hơn 10 tỉnh, thành phố tại quốc gia đông dân nhất thế giới.
Trong thông cáo cuối tuần trước, CCB cho biết ngân hàng này đã hợp tác với nền tảng Tiantian Fund Distribution, thuộc sở hữu của nhà cung cấp dịch vụ tài chính East Money, để triển khai cho phép khách hàng sử dụng đồng Nhân dân tệ số để đầu tư vào các quỹ trên nền tảng này. Cùng tham gia hợp tác còn có hãng thương mại điện tử JD.com.
“Từ năm 2017, chúng tôi đã tham gia vào nghiên cứu và phát triển đồng tiền số của Ngân hàng Trung ương. Chúng tôi xem tiền ảo này là yếu tố vô cùng quan trọng với hệ thống thanh toán của mình bởi nó giúp nâng cao hiệu quả giao dịch”, Phó chủ tịch Zhang Min của CCB cho biết tại họp báo công bố kết quả kinh doanh của ngân hàng mới đây.
CCB cho biết đã mở 7,23 triệu ví điện tử cho khách hàng cá nhân và 1,19 triệu ví cho khách hàng doanh nghiệp. Tính tới cuối tháng 6, ngân hàng này đã ghi nhận 28,5 triệu giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ số với tổng giá trị 18,9 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 2,9 tỷ USD).
Trong khi đó, BoCom đang triển khai ý tưởng mở rộng ứng dụng của đồng Nhân dân tệ số sang lĩnh vực quản lý quỹ và bảo hiểm.
“Đồng tiền số của Ngân hàng Trung ương là một công cụ thanh toán hợp pháp và với tư cách là một ngân hàng thương mại, chúng tôi có nghĩa vụ tạo điều kiện cho sự phát triển và tính thanh khoản của đồng tiền này”, Phó chủ tịch Qian Bin của BoCom cho biết tại cuộc họp báo công bố kết quả kinh doanh cuối tuần trước. “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo hệ thống thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ số vận hành ổn định và hiệu quả cao”.
Tính tới cuối tháng 6, BoCoM ghi nhận 6,3 triệu giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ số với tổng giá trị 2,5 tỷ Nhân dân tệ (tương đương hơn 386 triệu USD).
Hiện tại, chính phủ Trung Quốc đang thí điểm sử dụng đồng Nhân tệ số tại 11 khu vực và thành phố. Nước này dự kiến đưa đồng tiền này vào sử dụng tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2/2022. Theo sách trắng về Nhân dân tệ số của PBOC công bố hồi tháng 7, tính tới cuối tháng 6 năm nay, số lượng giao dịch bằng Nhân dân tệ số đạt 70,75 triệu, với tổng giá trị 34,5 tỷ USD.
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang hướng tới một xã hội không tiền mặt với việc thúc đẩy người tiêu dùng sử dụng ví điện tử để thanh toán hàng hóa, dịch vụ, thay cho tiền giấy và tiền xu.
Khi PBOC đặt nền móng đầu tiên cho dự án Nhân dân tệ số 7 năm trước, mục tiêu chính là chống lại sự thống trị của các ví điện tử tư nhân gồm Alipay và WeChat Pay. Thuộc sở hữu lần lượt của Ant Group và Tencent, Alipay và WeChat Pay hiện nắm giữ hơn 90% thị phần thanh toán di động tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, từ đó đến nay, đồng Nhân dân tệ số đã dần được định hình trở thành một giải pháp tiềm năng để thực hiện các giao dịch xuyên biên giới giá trị lớn.
Hồi tháng 2, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hồng Kông thông báo dự án Project Inthanon-LionRock của Ngân hàng Trung ương Hồng Kông có thêm sự tham gia của PBOC và Ngân hàng Trung ương Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Nhằm khám phá các cách ứng dụng tiền số cho giao dịch thương mại xuyên biên giới, dự án này ban đầu chỉ là sự hợp tác giữa Ngân hàng Trung ương Hồng Kông và Ngân hàng Trung ương Thái Lan.
Thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về thị phần của các công ty Trung Quốc trong năm qua...
Mức thuế quan bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc gần tương đương với nhiều đối tác khác. Cùng với lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này khiến một số doanh nghiệp Mỹ cân nhắc đưa đơn hàng trở lại nước này...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.