09:12 27/08/2007

Ngân hàng Trung ương Nhật duy trì lãi suất đồng Yên

Hoài Hương

Theo AP, Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) quyết định giữ nguyên lãi suất 0,5% như cũ

BOJ có thể phải chờ đến tháng 11 hoặc tháng 12 mới có thể đưa ra quyết định tăng lãi suất.
BOJ có thể phải chờ đến tháng 11 hoặc tháng 12 mới có thể đưa ra quyết định tăng lãi suất.
Theo AP, Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) quyết định giữ nguyên lãi suất 0,5% như cũ.

Nhà kinh tế Azusa Kato thuộc BNP Paribas ở Tokyo cho rằng BOJ có thể phải chờ đến tháng 11 hoặc tháng 12 mới có thể đưa ra quyết định tăng lãi suất, nhất là khi FED dự định tiếp tục cắt giảm lãi suất.

BOJ đã giữ nguyên nhận định lạc quan về kinh tế Nhật, sẽ tiếp tục tăng trưởng vừa phải tháng thứ 14 liên tiếp. Tuy nhiên BOJ cũng đánh giá bi quan về tình hình đầu tư trong tháng 8.

BOJ dự báo tốc độ tăng giá tiêu dùng vẫn dao động quanh mức 0% trong ngắn hạn, nhưng sẽ tiến triển tích cực trong dài hạn, do cung hiện vượt cầu.

So với tháng 6/2006 chỉ số giá tiêu dùng cơ bản không tính giá lương thực tháng 6 giảm 0,1%, tháng giảm thứ 5 liên tiếp.

Ngày 24/8 Bộ Tài chính Nhật cho hay, thặng dư thương mại tháng 7 giảm 21,1%, xuống 671,2 tỷ Yên do giá dầu đắt hơn và đồng Yên yếu đã đẩy giá trị nhập khẩu lên mức cao kỷ lục kể từ thế chiến 2, trận động đất mạnh vừa qua đã ảnh hưởng đến xuất khẩu ôtô của Nhật.