12:23 19/06/2007

Ngành du lịch toàn cầu trị giá 662 tỷ USD

Kiều Oanh

Con số khách du lịch toàn cầu đã tăng lên mức 763 triệu người vào năm 2006 so với mức 25 triệu người vào năm 1950

Ngày nay, khách du lịch thường thích đi du lịch đến những địa điểm lạ, kỳ thú.
Ngày nay, khách du lịch thường thích đi du lịch đến những địa điểm lạ, kỳ thú.
Con số khách du lịch toàn cầu đã tăng lên mức 763 triệu người vào năm 2006 so với mức 25 triệu người vào năm 1950. Đây là thông tin được đưa ra trong nghiên cứu mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Cũng theo nghiên cứu này, ngành công nghiệp không khói toàn cầu hiện có trị giá 662 tỷ USD, chiếm 10,3% sản lượng kinh tế toàn cầu và tạo việc làm cho 243 triệu người.

Nghiên cứu cũng cho biết, xét đến những khoản chi tiêu của khách du lịch vào những lĩnh vực khác như y tế, giải trí, vv, ảnh hưởng kinh tế của ngành du lịch là tương đối lớn.

Trước đây, chẳng hạn như vào những năm 1960 và 1970, mức giá du lịch bằng máy bay là khá rẻ và việc đi du lịch từ New York đến Tokyo bị coi là hành trình rủi ro. Tuy nhiên, ngày nay, mọi cái đã đổi khác. Việc đi lại đến những thành phố lớn và những địa điểm du lịch đã trở nên rất dễ dàng và khách du lịch thường thích đi du lịch đến những địa điểm lạ, kỳ thú.

(Theo China Daily)