
Lou Jing đã lấy bằng tiến sỹ tại Đại học Fordham của Mỹ trước khi hoàn thành chương trình học sau tiến sỹ tại Học viện Y tế Quốc gia Mỹ. Frank Zhang lấy bằng Đại học Duke và từng có thời gian làm cho công ty Schering-Plough Corp ở New Jersey.
Ngoài việc đều từng học ở Mỹ, hai người Trung Quốc này còn có một điểm chung khác: họ là hai trong số ít nhất 15 tỷ phú đến từ ngành công nghiệp dược phẩm đang phát triển bùng nổ của nước này. Trong bối cảnh Bắc Kinh gần đây ban hành những quy định mới nhằm đẩy nhanh việc phê chuẩn thuốc, ngành công nghiệp dược của Trung Quốc đã vươn lên vị trí lớn thứ nhì thế giới.
Ông Lou, 55 tuổi, là Chủ tịch của 3SBio Inc. Ông nắm quyền sở hữu 26% công ty này, trực tiếp và cả gián tiếp thông qua các công ty khác do cha và vợ ông điều hành. Mức cổ phần này mang đến cho ông Lou khối tài sản ròng cá nhân 1,8 tỷ USD, theo ước tính của xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index.
Trong vòng 5 năm qua, tài sản của ông Lou tăng gấp hơn 30 lần, sau khi ông rút niêm yết công ty khỏi sàn Nasdaq ở Mỹ và đưa về niêm yết tại thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục vào năm 2013. Ở thời điểm đó, giá trị vốn hóa thị trường của 3SBio mới chỉ đạt 392 triệu USD.
Hai năm sau, cổ phiếu công ty sản xuất thuốc chữa ung thư và chống giảm tiểu cầu này bắt đầu được giao dịch tại thị trường Hồng Kông. Hiện nay, giá trị vốn hóa của công ty đạt 7,3 tỷ USD.
Trung Quốc, nước đông dân nhất thế giới, đang phải đối mặt với tình trạng dân số lão hóa. Liên hiệp quốc dự báo đến năm 2030, số người Trung Quốc trên 65 tuổi sẽ vượt số người Trung Quốc từ 14 tuổi trở xuống.
"Với tình hình dân số ở Trung Quốc và với chi phí chăm sóc y tế gia tăng, cũng như chương trình cải tổ y tế, chúng tôi cho rằng mình là một trong những công ty có vị thế tốt nhất để hưởng lợi từ những xu hướng này", ông Bo Tan, Giám đốc tài chính (CFO) của 3SBio, nói với hãng tin Bloomberg.
Ông Zhang là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của GenScript Biotech Corp, công ty đầu tiên được Chính phủ Trung Quốc cho phép thử nghiệm loại thuốc chống ung thư máu có tên CAR-T trên cơ thể người.
Kể từ khi tuyên bố này được đưa ra vào tháng 12 năm ngoái, giá cổ phiếu GenScript đã tăng hơn gấp đôi. Ông Zhang hiện nắm 21% cổ phần công ty, tương đương giá trị tài sản ròng 1,3 tỷ USD.
Ông Zhang, 53 tuổi, đã học ngành sinh hóa tại Đại học Duke. Ông cũng từng là nghiên cứu sinh sau tiến sỹ và một nhà khoa học chủ chốt tại Schering Plough trước khi thành lập GenScript tại New Jersey vào năm 2002. Công ty này có cơ sở nghiên cứu và sản xuất chính ở Nam Kinh, Trung Quốc, và có thỏa thuận hợp tác với Janssen Biotech, một công ty con của Johnson & Johnson.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đầu năm nay, ông Zhang cho biết có ý định trong 3 năm tới sẽ niêm yết riêng Najing Legend Biotech, bộ phận sản xuất thuốc chữa ung thư của GenScript, trên sàn Nasdaq hoặc Hồng Kông.
Ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc đang tăng trưởng chóng mặt. Năm ngoái, doanh thu của 253 công ty công nghệ sinh học và dược phẩm của nước này được Bloomberg khảo sát đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 26%.
Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ở Trung Quốc "đã chứng minh hiệu quả tài chính, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận vững vàng, dẫn trước tất cả các ngành khác", nhà phân tích Zhang Jialin thuộc ICBC International ở Hồng Kông nhận định. "Các chính sách ưu đã đang đươc nhà chức trách triển khai để thúc đẩy việc kiểm tra và phê chuẩn thuốc".
Một ví dụ điển hình là công ty dược phẩm Chongqing Zhifei Biological Products Co. với doanh thu năm 2017 tăng gấp 3 lần so với năm 2016. Giá cổ phiếu công ty này hiện đã tăng 65% so với đầu năm, nhờ việc nhà chức trách Trung Quốc cho phép công ty tiếp thị một loại vaccine chống HPV hợp tác sản xuất với Merc & Co.
Tốc độ tăng giá cổ phiếu của Chongqing Zhifei đã đưa khối tài sản ròng của ông Jiang Rensheng, 64 tuổi, Chủ tịch công ty, đạt 4,7 tỷ USD. Với khối tài sản này, ông Jiang lọt top 500 người giàu nhất thế giới theo xếp hạng của Bloomberg.
Từng được biết đến là “thủ phủ khoai tây”, Ulanqab thuộc Khu tự trị Nội Mông đang nổi lên thành trung tâm điện toán AI mới của Trung Quốc, nhờ lợi thế về khí hậu, năng lượng tái tạo và vị trí gần Bắc Kinh…
Quỹ Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc (NPS) vừa chứng kiến giá trị danh mục cổ phiếu sụt giảm 182 nghìn tỷ won, tương đương 137 tỷ USD, do cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix lao dốc. Đây là bước đảo chiều mạnh sau nửa đầu năm quỹ sinh lời kỷ lục…
Một phương thức cho vay tiền số mới đang thu hút lượng tài sản trị giá hàng tỷ USD chảy vào một phân khúc đầy rủi ro của thị trường tiền điện tử...
Mối quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương đang căng thẳng về vấn đề công nghệ truyền thông, sau khi châu Âu đề xuất dành riêng cho các doanh nghiệp trong khu vực một phần phổ tần cho phép điện thoại thông minh kết nối trực tiếp với vệ tinh...
Theo tính toán của hãng tin Bloomberg, 8 tỷ phú Trung Quốc đang nắm giữ khoảng 140 tỷ USD tài sản ở nước ngoài thông qua quỹ tín thác có thể phải nộp thuế, khi Bắc Kinh bắt đầu thực thi mức thuế 20% đối với thu nhập từ các quỹ này...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là một chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ từ tư duy phát triển, mô hình quản trị đến cách khai thác và sử dụng nguồn lực biển.