
Doanh thu của các sòng bạc ở vùng lãnh thổ Macau tăng 40% trong tháng 2/2014 so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mọi dự báo và thiết lập một mức kỷ lục mới. Lượng du khách Trung Quốc đại lục tới Macau tăng vọt trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được cho là động lực chính đem lại sự tăng trưởng ngoạn mục này.
Theo tin từ Bloomberg, tổng doanh thu của các sòng bạc tại Macau trong tháng 2 vừa qua đạt 38 tỷ Pataca, tương đương 4,75 tỷ USD, so với mức dự báo đạt 36 tỷ Pataca mà các nhà phân tích đưa ra trước đó. Doanh thu này phá vỡ kỷ lục cũ thiết lập vào tháng 10 năm ngoái là 36,5 tỷ Pataca.
Theo số liệu từ Văn phòng Du lịch Macau, đã có hơn 770.000 du khách Trung Quốc đại lục tới thành phố này trong dịp năm mới vừa qua, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, dân số của Macau chỉ vào khoảng 600.000 người.
Để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh của khách đại lục, các công ty điều hành sòng bạc ở Macau như Sands, SJM và Galaxy đều đã bổ sung thêm các trung tâm mua sắm, chương trình giải trí và mở rộng phòng khách sạn.
Trong 2 tháng đầu năm, doanh thu ngành sòng bạc Macau tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt 66,7 tỷ Pataca. Với kết quả này, theo giới phân tích, triển vọng tăng trưởng của ngành casino tại vùng lãnh thổ này năm nay khá khả quan.
Tháng 1 năm nay, các nhà quan sát giữ quan điểm thận trọng về triển vọng doanh thu sòng bạc của Macau trong năm nay khi mức doanh thu chỉ tăng 7%, thấp nhất kể từ tháng 10/2012, đạt 28,7 tỷ Pataca.
Năm ngoái, 6 sòng bạc ở Macau đạt mức doanh thu 45,2 tỷ USD, cao gấp 7 lần doanh thu của “thủ phủ bài bạc Mỹ” Las Vegas. Tháng trước, Giám đốc điều hành (CEO) của Sands là ông Edward Tracy đưa ra dự báo doanh thu casino ở Macau năm nay sẽ đạt mức khoảng 15%.
Trong năm 2013, giá cổ phiếu của Galaxy niêm yết tại thị trường Hồng Kông tăng gấp đôi, đưa nhà sáng lập tập đoàn này là tỷ phú Lui Che-woo thành người giàu thứ nhì châu Á. Theo số liệu của Bloomberg, ông Lui hiện sở hữu khối tài sản ròng trị giá khoảng 23,5 tỷ USD.
Galaxy đang sở hữu 2 triệu m2 đất ở Macau, đủ để nâng gấp 4 lần diện tích kinh doanh của tập đoàn hiện nay.




Khoảng 40% diện tích đất trên thế giới đã bị suy thoái, ảnh hưởng tới gần 3,5 tỷ người và ngày càng đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước, sinh kế và ổn định kinh tế. Hội nghị COP17 tại Mông Cổ đang tìm kiếm các giải pháp chống sa mạc hóa, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới: biến phục hồi đất từ một khoản chi phí môi trường thành một lĩnh vực đầu tư có khả năng tạo ra giá trị kinh tế lớn…
Lượng dầu Nga nhập khẩu vào Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh xung đột tại Vùng Vịnh làm gián đoạn nguồn cung năng lượng...
Trong ngày 24/8, Mỹ sẽ công bố "cuộc tấn công tài chính lớn nhất từ trước đến nay" nhằm vào Iran - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố vào tối ngày 23/8 theo giờ Mỹ...
Trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc, châu Âu đối mặt nguy cơ rơi vào thế phụ thuộc mới, khi Mỹ có thể trở thành “một Trung Quốc thứ hai” trong chuỗi cung ứng...
Trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc đang mở rộng mạnh mẽ các trung tâm dữ liệu từ những đô thị ven biển về các khu vực nông thôn, miền núi phía Tây, nơi có quỹ đất rộng, khí hậu mát mẻ và nguồn năng lượng tái tạo dồi dào...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.