
Gần 700.000 học sinh các khối lớp 7, 8, 10 và 11 cùng hơn 150.000 học sinh hai khối 9 và 12 đã đi học thí điểm trước đó, hôm nay đã đồng loạt trở lại trường, trong bối cảnh TP.HCM mỗi ngày còn vài trăm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Con số ca mắc Covid-19 đã giảm đi rất nhiều so với hàng ngàn ca mỗi ngày lúc cao điểm, cho thấy tình hình dịch bệnh Covid-19 ở TP.HCM đã được kiểm soát và đang từng bước ổn định lại các hoạt động kinh tế, xã hội, giáo dục… Mặc dù tâm lý học sinh là rất vui vẻ, hân hoan vì đã quá lâu mới được cắp sách đến trường, nhưng không ít phụ huynh cũng còn băn khoăn vì nguy cơ dịch bệnh vẫn còn rình rập.
Để chuẩn bị cho việc trở lại trường an toàn và thích ứng, các nhà trường đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, khử trùng phòng ốc, sân trường; cho học sinh đến trường trước để hướng dẫn, tập huấn một số kỹ năng về phòng chống dịch Covid-19, có trường cho học sinh tập trung trực tiếp, có trường hướng dẫn trực tuyến cho mỗi lớp thông qua giáo viên chủ nhiệm trong giờ học online,…
Ở trường trung học phổ thông Nguyễn Du (đường Đồng Nai, phường 15, quận 10, TP.HCM), mỗi lớp chỉ 30 học sinh nên nhà trường không thực hiện việc chia lớp, học sinh đi học từ thứ hai đến thứ bảy, mỗi ngày 3 - 4 tiết tùy khối lớp. Lớp 12 sẽ học 24 tiết trực tiếp/tuần, hai khối 10 và 11 là 18 tiết/tuần, số tiết còn lại sẽ học trực tuyến.
Ở trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TP.HCM), các khối lớp sẽ học xen kẽ, không tập trung cùng lúc. Khối 12 học vào các buổi sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu, các buổi còn lại sẽ học online; khối 11 học vào các buổi chiều thứ hai, thứ tư và thứ sáu, còn lại học online; khối 10 học vào các sáng thứ ba, thứ năm và thứ bảy, các buổi khác học online.
Cô Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: “Tinh thần và tâm lý của học sinh ngày đầu tiên được trở lại trường là rất phấn khởi, hồ hởi do bị “ức chế” tâm lý lâu nay. Các con đi học lại rất mừng nhưng các thầy cô cũng rất cực, như vậy mà tất cả đều vui. Sân trường như “có sinh khí” trở lại sau nhiều tháng vắng vắng vẻ”. Về thời khóa biểu học, cô Hồng Chương cho biết, các khối lớp 10 và 12 học vào các buổi sáng từ thứ hai đến thứ bảy; khối 11 học vào buổi chiều, từ thứ hai đến thứ bảy. Các buổi học còn lại của các khối lớp, học online.
Thời gian thi kiểm tra tập trung học kỳ I tại trường, bắt đầu từ ngày 01 đến ngày 19/01/2022.
Trước đó, ngày 31/12/2021, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã ra văn bản khẩn số 4491/UBND-VX về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, các trường học, cơ sở giáo dục được tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh ở các khối lớp từ lớp 7 đến lớp 12. Riêng xã đảo Thạnh An của huyện Cần Giờ thì toàn bộ học sinh các bậc tiểu học (lớp 1 – lớp 5) và bậc trung học (từ lớp 6 đến lớp 12) đi học từ ngày 04/01/2022. Các các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài trời giờ chính khóa, cũng được tổ chức học tập trực tiếp và phải bảo đảm tuân thủ các điều kiện, yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định.
Ủy ban nhân dân TP.HCM cũng quy định về việc nhập học trở lại theo cấp độ dịch. Đối với bậc trung học cơ sở (từ lớp 7 đến lớp 9), trường học thuộc địa bàn phường nào, quận nào, sẽ tính theo cấp độ dịch cấp quận; các trường cấp III tính theo cấp độ dịch của thành phố. Cấp độ dịch của TP.HCM hiện nay ở mức 2, màu vàng, nguy cơ trung bình.
Mưa lớn gây ngập, chia cắt nhiều khu vực tại Thanh Hóa và Nghệ An. Trong những tình huống khẩn cấp, lực lượng công an, quân sự và nhân viên y tế đã vượt qua dòng nước lũ, kịp thời hỗ trợ người dân.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều sông, suối ở Thanh Hóa và Nghệ An dâng cao, hàng loạt cầu tràn, tuyến đường bị ngập, chia cắt. Nhiều điểm sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa an toàn người dân...
Mưa lớn những ngày qua gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương từ Bắc Trung Bộ đến miền Trung, làm hơn 1.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 53 điểm giao thông sạt lở và nhiều tuyến đường bị ngập, ách tắc...
Biển xanh, đảo đẹp, kho tàng dược liệu phong phú và thế mạnh y học cổ truyền đang tạo cho Việt Nam “mảnh đất màu mỡ” để phát triển du lịch wellness. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành dòng sản phẩm mới, vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vừa gia tăng giá trị cho du lịch Việt...
Sau hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, sau ngày 15/9, mạng 2G sẽ chính thức dừng sóng trên toàn quốc, ngoại trừ một số khu vực đặc thù như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK…
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang ngày càng tác động đến cách du khách lựa chọn điểm đến. Đây được xem là dư địa để Việt Nam phát triển du lịch wellness, kết hợp nghỉ dưỡng, trị liệu, dinh dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.