
Về cuối phiên giao dịch, áp lực bán tăng mạnh, đặc biệt tại đợt ATC đã khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. Chỉ số VN-Index cũng bị đẩy lùi về mốc 985 điểm.
Theo đó, kết thúc phiên giao dịch 23/9, VN-Index đóng cửa giảm 4,61 điểm (0,47%) xuống 985,75 điểm; HNX-Index tăng 0,24 điểm (0,23%) lên 104,38 điểm và UpCom-Index giảm 0,28 (0,49%) lên 56,69 điểm.
Toàn thị trường ghi nhận 240 mã tăng, 384 mã giảm và 154 mã giữ giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt 250,4 triệu đơn vị, tương ứng 5.859 tỷ đồng.
Đáng chú ý, khối ngoại là điểm sáng trong ngày hôm nay. Họ mua ròng trên cả ba sàn giao dịch với giá trị khoảng 23 tỷ đồng.
Cụ thể, trên sàn HSX, khối ngoại mua vào với khối lượng 14,9 triệu đơn vị, giá trị 808 tỷ đồng và bán ra với khối lượng 17 triệu đơn vị, giá trị 803 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 21,2 triệu đơn vị, tuy nhiên nếu xét về giá trị thì lại mua ròng 5 tỷ đồng.
Ở chiều mua, YEG và VCI là hai mã được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 53,4 tỷ đồng và 28,2 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch của YEG chủ yếu thực hiện qua phương thức thỏa thuận ở giá sàn.
Song, xét về khối lượng, mã STB mới dẫn đầu với 2 triệu đơn vị ròng, tương ứng 21,6 tỷ đồng. Một số mã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiêu còn có VNM với 20,7 tỷ đông; VJC với 12,2 tỷ đồng; GAS với 9,3 tỷ đồng; VCB với 5,7 tỷ đồng…
Ở chiều bán, khối ngoại tập trung chủ yếu vào HPG với 29,8 tỷ đồng. Tiếp sau là bộ đôi cổ phiếu họ Vin là VIC và VRE với giá trị bị bán ròng lần lượt 24,5 tỷ đồng và 22 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại cũng mua ròng 1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 4,5 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Trong đó, SHB được mua ròng nhiều nhất với 6,6 tỷ đồng. Ngược lại, VCS bị bán ròng nhiều nhất với gần 2 tỷ đồng.
Trên UpCom, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với 351 nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị 13,5 tỷ đồng. QNS dẫn đầu bên mua ròng với 9,6 tỷ đồng.
Trái lại, MPC bị tập trung bán ròng nhưng giá trị cũng chỉ dừng lại ở mức 1,9 tỷ đồng. Đây cũng là mã duy nhất bị bán ròng trên 540 triệu đồng tại sàn này hôm nay.




Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Dòng tiền vào các quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã thu hẹp đáng kể, cho thấy áp lực rút vốn đang có dấu hiệu giảm dần.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.