
Theo đó, Nhóm Dragon Capital thông báo đã bán 5.078.800 cổ phiếu DXG, trong phiên 8/6. Qua đó, số lượng cổ phiếu nắm giữ của cả nhóm giảm từ hơn 81,6 triệu cổ phiếu, chiếm 15,75% về còn hơn 76,5 triệu cổ phiếu, chiếm 14,77% vốn điều lệ DXG.
Trong đó, Amersham Industries bán 1 triệu cổ phiếu, CTBC Vietnam Equity Fund bán 1,3 triệu cổ phiếu, Norges Bank bán 1,3 triệu cổ phiếu; DC Developing Markets Strategies PLC bán 421.000 cổ phiếu, KB Vietnam Focus Balanced bán 65.700 cổ phiếu, Samsung Vietnam Securities Equity bán 92.000 cổ phiếu; Vietnam Enterprise Investments Limited bán 900.000 cổ phiếu...
Trước đó, ngày 4/6, HĐQT Đất Xanh thông qua bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 với kế hoạch phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ, chiếm 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành dự kiến chiết khấu 20% bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu DXG trong 20 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm quyết định giá. Mục đích phát hành để huy động vốn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Ngoài ra, DXG trình cổ đông kế hoạch phát hành thêm 7 triệu cổ phiếu ESOP năm 2021 cho cán bộ nhân viên Công ty, tương ứng 1,35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Đáng lưu ý, nguồn vốn cho ESOP là khoảng 70 tỷ lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu đến thời điểm phát hành trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của DXG và số tiền dự kiến thu về là 0 đồng. Qua đó, vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là hơn 7.270 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch ngày 8/6, giá cổ phiếu DXG giảm mạnh còn 25.900 đồng/cổ phiếu sau khi dự kiến phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá 0 đồng/cổ phiếu, DXG đã bị xả mạnh.
Tuy nhiên, sau đó vào 11/6, HĐQT Đất Xanh thông báo thay đổi tờ trình với điều khoản phát hành cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu chào bán riêng lẻ còn 10-15%. Đồng thời công ty cũng tiến hành thưởng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 15%.
Ngay sau thông tin trên, giá cổ phiếu DXG bất ngờ tăng trần về 25.250 đồng/cổ phiếu trong ngày 11/6.




Nếu không có thêm những doanh nghiệp chất lượng và có khả năng tăng trưởng bền vững, việc nâng hạng tự thân sẽ khó tạo ra sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn chủ động.
Một nhà đầu tư thực sự không chỉ là người sở hữu tài khoản hay thường xuyên giao dịch. Nhà đầu tư cần tập trung vào các sản phẩm đầu tư dài hạn như quỹ, hiểu rõ mục tiêu đầu tư của mình, nắm được các lớp tài sản và cách phân bổ tài sản...
Đây là con số được bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán DNSE đưa ra tại Hội nghị về ngành quỹ diễn ra sáng 25/8...
Sự thiếu đồng thuận ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến VNI “tuột” cơ hội chinh phục ngưỡng 1800 điểm, dù mức cao nhất hôm nay đã lên 1812,18 điểm. VIC là trụ duy nhất còn tăng mạnh dù cũng đã bị ép xuống đáng kể. Loạt blue-chips khác thì tạo gánh nặng rõ ràng.
Trong năm 2025, ghi nhận tỷ lệ đóng cửa, theo thống kê FiinGroup, tăng ở cả ba nhóm quy mô. Doanh nghiệp siêu nhỏ có tỷ lệ đóng cửa cao nhất, khoảng 22,7%, tiếp theo là doanh nghiệp vừa và nhỏ với 12,7% và doanh nghiệp lớn với 4,9%.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.