06:00 15/11/2022

Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế

Lưu Hà

Mảnh đất có diện tích 352 m², nằm trên một sườn đồi phía Tây thành phố Huế. Gia chủ mong muốn có một nơi chốn đi về thật yên bình, đầy tiếng chim hót mỗi sớm mai và những đốm nắng chiếu qua tán lá trên những khoảng không gian rộng cho trẻ em có thể vui chơi, nô đùa…

Ảnh: ArchDaily
Ảnh: ArchDaily

Ngay khi tới khảo sát thực địa, các kiến ​​trúc sư đến từ Cote Architects đã quyết định tạo nên một ngôi nhà càng đơn giản càng tốt vì vẻ đẹp vốn có của địa hình xung quanh. Khu đất xây dựng có độ dốc thấp dần và xung quanh là vườn cây xanh mát. Ngôi nhà được thiết kế với hai tầng trên điểm cao nhất của khu đất, mang đến một tầm nhìn ngoạn mục ra những sườn đồi xung quanh.

Khi đến gần ngôi nhà, chúng ta có cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên nhiệt đới nhờ mặt tiền và hành lang xanh mát. Mặt tiền với hệ thống dây leo xanh mướt dọc mái, hành lang và ban công giúp tiết chế ánh nắng trực tiếp chiếu vào đồng thời giúp các vệt nắng chiếu vào khoảng trống một cách hiệu quả và mang lại sự riêng tư cho khu vực bên trong. Đây là một cách hữu ích để giảm thiểu bức xạ và lọc ánh sáng mặt trời. Ngôi nhà có kết cấu khung thép với lớp vỏ bao bọc, gồm cửa nhôm, mặt bê tông nhẹ, bên ngoài có lớp dây leo bao phủ.

Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế - Ảnh 1
Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế - Ảnh 2
 
Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế - Ảnh 3
Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế - Ảnh 4
 
Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế - Ảnh 5
Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế - Ảnh 6
 

Một lối đi xuyên qua mặt đất mở ra một tầng hầm, cho phép các phương tiện của gia đình vào trung tâm ngôi nhà. Có hai lối đi cảnh quan dọc theo con dốc về phía sảnh và sân BBQ ở hai bên. Tầng 1 và tầng 2 là hai khối hộp xếp chồng lên nhau với các khoảng trống đặc đan xen liên tục giúp thông gió hiệu quả và đưa nhiều ánh sáng tự nhiên vào mọi ngóc ngách, tạo môi trường sống cho chính ngôi nhà. Các tầm nhìn được xuyên qua nhiều lớp khoảng trống, tạo ra chiều sâu của không gian.

Tầng lửng được hình thành do chênh lệch độ cao giữa tầng hầm và tầng 1, nó là một sân thượng được thiết kế để kết nối tầm nhìn từ sườn đồi vào nhà và ngược lại. Việc mở rộng tầng 2 lên phía trên khối nhà tầng 1 và tầng lửng giúp ngôi nhà có thể kiểm soát được các góc nắng và tạo khoảng râm mát xung quanh tầng dưới. Khoảng che giữa tầng 2 và tầng lửng đóng vai trò là khoảng đệm không khí, giúp ngôi nhà được thông gió và làm mát.

Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế - Ảnh 7
Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế - Ảnh 8
 
Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế - Ảnh 9
Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế - Ảnh 10
 
Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế - Ảnh 11
Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế - Ảnh 12
 

Ngôi nhà dành một nửa diện tích cho không gian mở nhằm tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận với thiên nhiên, nửa còn lại dành cho những nhu cầu thiết yếu của gia chủ. Từ tầng 1 đến tầng 2, các không gian được kết nối với nhau bằng chuỗi liên kết cầu thang, hành lang, sân thượng bao quanh lõi rỗng giữa nhà. Khoảng trống lớn thúc đẩy sự đối lưu không khí làm mát ngôi nhà và mở rộng tầm nhìn từ ngôi nhà ra các sườn đồi.

Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế - Ảnh 13
Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế - Ảnh 14
 
Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế - Ảnh 15
Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế - Ảnh 16
 
Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế - Ảnh 17
Ngôi nhà xanh ven đồi tại thành phố Huế - Ảnh 18
 

Mục tiêu của các kiến trức sư là thiết lập một ranh giới vô định để con người có thể tiếp xúc với thiên nhiên và thiên nhiên tác động đến con người một cách cân bằng nhất. Về cốt lõi, ngôi nhà đóng vai trò là trung tâm để củng cố sự tương tác giữa con người và thiên nhiên. Và quả thật, trong quá trình sinh sống, gia chủ đã có vô số những góc “check in” như thể đang ở giữa một resort nào đó, thư thái mà thanh lịch vô cùng.