Ngớt mưa, nông dân hối hả cứu lúa

Bão số 3 đi qua, ngớt mưa, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa và người dân tích cực khắc phục hậu quả do bão gây ra...

Do diện tích lúa bị ngập nước không thể sử dụng phương tiện cơ giới như máy gặt để thu hoạch mà phải gặt bằng tay nên tiến độ rất chậm
Do diện tích lúa bị ngập nước không thể sử dụng phương tiện cơ giới như máy gặt để thu hoạch mà phải gặt bằng tay nên tiến độ rất chậm

Bão số 3 đã làm nhiều diện tích lúa tại Thanh Hóa sắp thu hoạch bị đổ rạp. Chiều ngày 8/9, tranh thủ trời tạnh ráo, nông dân Thanh Hóa lại hối hả ra đồng để gặt lúa bị ngập úng, ngã đổ sau bão số 3. 

Bão số 3 kèm theo mưa lớn nhiều ngày liên tục khiến cho nhiều diện tích lúa chưa kịp thu hoạch của bà con nông dân tại Thanh Hóa đổ rạp, ngập trong nước.
Bão số 3 kèm theo mưa lớn nhiều ngày liên tục khiến cho nhiều diện tích lúa chưa kịp thu hoạch của bà con nông dân tại Thanh Hóa đổ rạp, ngập trong nước.
Mực nước trên sông Mã thuộc địa phận thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, đang dâng cao, có nguy cơ gây ngập úng 30 ha lúa mùa sắp thu hoạch của Nhân dân tổ dân phố số 10. Ngay chiều 8/9, cấp uỷ, chính quyền thị trấn đã chỉ đạo và huy động các đoàn thể trên địa bàn khẩn trương giúp các hộ dân thu hoạch.
Mực nước trên sông Mã thuộc địa phận thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, đang dâng cao, có nguy cơ gây ngập úng 30 ha lúa mùa sắp thu hoạch của Nhân dân tổ dân phố số 10. Ngay chiều 8/9, cấp uỷ, chính quyền thị trấn đã chỉ đạo và huy động các đoàn thể trên địa bàn khẩn trương giúp các hộ dân thu hoạch.
Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa điều động gần 400 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực và dân quân tự vệ giúp nhân dân huyện Hậu Lộc thu hoạch lúa.
Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa điều động gần 400 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực và dân quân tự vệ giúp nhân dân huyện Hậu Lộc thu hoạch lúa.
Cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực và dân quân tự vệ khẩn trương giúp đỡ nhân dân xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc.
Cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực và dân quân tự vệ khẩn trương giúp đỡ nhân dân xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc.
Nông dân xã Đông Quang, huyện Đông Sơn hối hả xuống đồng thu hoạch lúa.
Nông dân xã Đông Quang, huyện Đông Sơn hối hả xuống đồng thu hoạch lúa.
Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nhiều diện tích lúa mới đạt tỷ lệ chín khoảng 65-70% thế nhưng do bị ngã đổ nên nông dân phải thu hoạch đem về nhà phơi phóng, mong gỡ gạc.
Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nhiều diện tích lúa mới đạt tỷ lệ chín khoảng 65-70% thế nhưng do bị ngã đổ nên nông dân phải thu hoạch đem về nhà phơi phóng, mong gỡ gạc. 

AEON đưa trung tâm thương mại 1.180 tỷ đồng vào vận hành, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đến 2030

Thu hút hơn 200.000 lượt khách trong 5 ngày đầu mở cửa, trung tâm thương mại AEON Hải Dương không chỉ khẳng định tính hiệu quả của mô hình bán lẻ quy mô vừa tại các thị trường vệ tinh, mà còn là mắt xích chiến lược giúp AEON Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đến năm 2030.

Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy