12:14 18/09/2021

Người dân Hà Nội xếp hàng giãn cách đợi mua bánh Trung thu tại “vùng xanh”

Phương Thảo

Những ngày này, TP. Hà Nội thực hiện nới lỏng giãn cách cho"vùng xanh", rất đông người dân xếp thành hàng dài, chờ đợi mua bánh trung thu trên phố Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm)…

Sau khi UBND TP. Hà Nội cho phép một số hoạt động kinh doanh thuộc danh sách 19 quận huyện hoạt động trở lại, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bắt đầu rục rịch mở cửa bán hàng. Trong đó, các cửa hàng kinh doanh bánh Trung thu khá hút khách bởi Rằm tháng 8 đang đến rất gần.

Ghi nhận của phóng viên tại cơ sở bánh Trung thu truyền thống tại đường Xuân Đỉnh (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) những ngày này, người dân xếp thành hàng dài để chờ mua bánh Trung thu ở đây. Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh, người dân được yêu cầu đứng giãn cách khi xếp hàng để mua bánh. Tại của hàng bánh trung thu này đã lắp tấm chắn bằng nilon trong suốt, tất cả người dân khi đến đây đều được hướng dẫn đứng bên ngoài khu vực có hàng rào.

Người dân Hà Nội xếp hàng giãn cách đợi mua bánh Trung thu tại “vùng xanh” - Ảnh 1
Những ngày này, khá đông người dân xếp hàng dài tại cơ sở bánh trung thu trên đường Xuân Đỉnh để mua các sản phẩm bánh truyền thống phục vụ cho ngày Rằm tháng 8.
Những ngày này, khá đông người dân xếp hàng dài tại cơ sở bánh trung thu trên đường Xuân Đỉnh để mua các sản phẩm bánh truyền thống phục vụ cho ngày Rằm tháng 8.
Người dân Hà Nội xếp hàng giãn cách đợi mua bánh Trung thu tại “vùng xanh” - Ảnh 2
Khách đến mua hàng được lực lượng chức năng và bảo vệ tại cửa hàng yêu cầu xếp hàng giãn cách, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
Khách đến mua hàng được lực lượng chức năng và bảo vệ tại cửa hàng yêu cầu xếp hàng giãn cách, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
Người dân Hà Nội xếp hàng giãn cách đợi mua bánh Trung thu tại “vùng xanh” - Ảnh 3
Người dân xem menu danh sách các loại bánh của cửa hàng và ghi những thông tin từng loại bánh cần mua, số lượng... vào phiếu và bỏ lại trong giá đựng rồi đợi đến lượt nhận bánh.
Người dân xem menu danh sách các loại bánh của cửa hàng và ghi những thông tin từng loại bánh cần mua, số lượng... vào phiếu và bỏ lại trong giá đựng rồi đợi đến lượt nhận bánh.
Người dân Hà Nội xếp hàng giãn cách đợi mua bánh Trung thu tại “vùng xanh” - Ảnh 4
Theo chủ cửa hàng, giá bán bánh trung thu năm nay không tăng. Giá bánh thấp nhất là 20 nghìn đồng, cao nhất là 80 nghìn đồng.
Theo chủ cửa hàng, giá bán bánh trung thu năm nay không tăng. Giá bánh thấp nhất là 20 nghìn đồng, cao nhất là 80 nghìn đồng.
Người dân Hà Nội xếp hàng giãn cách đợi mua bánh Trung thu tại “vùng xanh” - Ảnh 5
Thông tin từ lãnh đạo phường Xuân Tảo cho biết: “Phường cũng đã cắt cử các lực lượng chức năng gồm công an phường Xuân Tảo, Tổ Covid-19 cộng đồng đến đây kết hợp cùng bảo vệ của cửa hàng liên tục nhắc nhở người dân chấp hành theo đúng quy định phòng dịch".
Thông tin từ lãnh đạo phường Xuân Tảo cho biết: “Phường cũng đã cắt cử các lực lượng chức năng gồm công an phường Xuân Tảo, Tổ Covid-19 cộng đồng đến đây kết hợp cùng bảo vệ của cửa hàng liên tục nhắc nhở người dân chấp hành theo đúng quy định phòng dịch".
 

Làng Xuân Tảo, Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là một làng nghề sản xuất bánh trung thu truyền thống, ra đời khoảng 100 năm trước. Bánh cổ truyền làng Xuân Tảo có một hương vị đặc trưng từ gạo nếp cái hoa vàng, hương bưởi chưng cất và cách làm tỉ mỉ, nhiều công đoạn thủ công… Từ mô hình làng nghề có hơn 70 hộ sản xuất, thời điểm hiện tại, Xuân Tảo còn khoảng hơn 20 hộ giữ nghề. Các cơ sở đều phát triển theo mô hình gia đình, không quảng bá, khách hàng tự cảm nhận chất lượng, mách bảo nhau và tìm đến.