10:01 13/06/2012

Người Mỹ “đánh rơi” 39% tài sản vì suy thoái

Hoài An

Cuộc suy thoái kinh tế gần đây đã lấy đi số của cải mà người Mỹ đã tích cóp được trong gần 20 năm qua

Theo FED, giá trị tài sản ròng trung bình của các gia đình Mỹ đã giảm 39% chỉ trong vòng 3 năm, từ 126.400 USD năm 2007 xuống còn 77.300 USD trong năm 2010.
Theo FED, giá trị tài sản ròng trung bình của các gia đình Mỹ đã giảm 39% chỉ trong vòng 3 năm, từ 126.400 USD năm 2007 xuống còn 77.300 USD trong năm 2010.
Suy thoái kinh tế gần đây đã lấy đi số của cải mà người Mỹ đã tích cóp trong gần 20 năm qua, trong đó các gia đình trung lưu bị tác động nặng nề nhất, báo Washington Post dẫn báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho hay.

Theo FED, giá trị tài sản ròng trung bình của các gia đình Mỹ đã giảm 39% chỉ trong vòng 3 năm, từ 126.400 USD năm 2007 xuống còn 77.300 USD trong năm 2010. Điều này đã khiến tài sản của người Mỹ trở lại gần bằng với mức của năm 1992.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho hay, người Mỹ trung lưu bị tác động mạnh nhất. Chỉ một nửa số người Mỹ trung lưu vẫn đứng vững trong giai đoạn suy thoái. Giá trị tài sản ròng trung bình của họ, bao gồm nhà cửa, xe cộ, cổ phiếu… đã giảm mạnh.

Người Mỹ đang cố gắng cân bằng lại ngân sách gia đình nhưng không dễ dàng khắc phục được thiệt hại. Thu nhập trung bình giảm gần 8%, chỉ còn 45.800 USD/năm vào năm 2010. Giá trị thị trường trung bình các tài sản hưu trí giảm 7%, còn 44.000 USD.

Theo Washington Post, số liệu trên là một trong những biểu hiện rõ nhất về suy thoái kinh tế đã tác động thế nào tới tài chính gia đình. Trong vòng 3 năm suy thoái, người Mỹ đã chứng kiến quá trình tiêu hao tài sản mà cả một thế hệ đã tích lũy trước đó.

Số liệu cũng cho thấy thương tổn do cuộc khủng hoảng tài chính gây ra sâu sắc tới mức nào. Nếu suy thoái đẩy người Mỹ lùi trở lại 20 năm trước, con đường tiến lên phía trước hẳn nhiên sẽ trở nên dài hơn, nhất là khi kinh tế Mỹ vẫn đang hồi phục ì ạch.