11:49 04/08/2008

Người Mỹ giảm thu nhập vì thâm hụt thương mại

Hoài Hương

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã khiến nước này mất 2,3 triệu việc làm trong giai đoạn 2001-2007

Reuters ngày 1/8 dẫn báo của Viện Chính sách kinh tế (EPI) Mỹ cho biết, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã khiến Mỹ mất 2,3 triệu việc làm trong giai đoạn 2001-2007.

Báo cáo trên cho hay ngay cả khi tìm được việc làm mới, các công nhân bị mất việc do thâm hụt thương mại với Trung Quốc chứng kiến thu nhập của họ giảm trung bình 8.146 USD/năm trong giai đoạn này vì việc làm mới được trả lương thấp hơn.

Báo cáo của EPI cho thấy 2/3 số việc làm bị mất do thâm hụt thương mại với Trung Quốc gây ra là thuộc ngành chế tạo. Các lĩnh vực chế tạo bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm máy tính, sản phẩm điện tử và những sản phẩm kim loại xây dựng.

Theo EPI, các lĩnh vực dịch vụ như hỗ trợ hành chính, dịch vụ khoa học-kỹ thuật và nghề cũng bị mất một số lượng việc làm rất lớn do thâm hụt thương mại với Trung Quốc.