
Thông tin này được Tạp chí y khoa Lancet đưa ra trong một nghiên cứu do nhóm chuyên gia của Đại học Edinburgh, Đại học Liverpool, Đại học Imperial London cùng Đại học Leiden (Hà Lan) thực hiện.
Nghiên cứu được thực hiện với 305.000 người ở Anh nhập viện vì Covid-19 trong giai đoạn từ ngày 6/2/2020 đến 8/12/2021. Kết quả cho thấy 6.695 người mắc Covid-19 đồng nhiễm virus gây viêm đường hô hấp trên.
Đáng chú ý, trong số này có 227 bệnh nhân nhiễm virus cúm và tình trạng bệnh của họ nghiêm trọng hơn nhiều so với nhóm còn lại.
Theo nghiên cứu, người trưởng thành nhập viện nhiễm đồng thời virus SARS-CoV-2 và virus cúm có nguy cơ bị bệnh nặng phải thở máy cao gấp 4 lần, và nguy cơ tử vong cao hơn 2,4 lần so với các bệnh nhân chỉ nhiễm SARS-CoV-2, hoặc nhiễm một trong số các loại virus khác.
Nghiên cứu nhấn mạnh, những phát hiện này cho thấy cần tăng cường xét nghiệm cúm ở người mắc Covid-19 phải nhập viện, cũng như cần tiêm cả vaccine phòng virus SARS-CoV-2 và vaccine phòng cúm.
Theo Giáo sư Peter Openshaw tại Đại học Imperial London, vaccine ngừa Covid-19 và vaccine phòng cúm có công thức khác nhau, nên người dân cần tiêm cả hai loại. Cách điều trị hai bệnh này cũng khác nhau và xét nghiệm giúp bác sĩ cũng như bệnh nhân có hướng xử lý phù hợp.
Tính đến 8h sáng 29/3 (giờ Việt Nam), thống kê của trang worldometers.info cho thấy, thế giới ghi nhận tổng cộng 482.811.879 ca Covid-19. Trong đó có 6.151.003 ca tử vong. Hơn 417,35 triệu bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn hơn 59,31 triệu người chưa khỏi.
Tính đến hết ngày 28/3, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận tổng số ca bệnh trên 26 triệu trường hợp và 399.482 ca tử vong. Trong ngày, ASEAN có 7 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì Covid-19 là Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Lào và Việt Nam.
Tại châu Á, đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo số ca mắc mới được phát hiện trong đợt xét nghiệm bắt buộc có xu hướng giảm.
Còn tại châu Âu, giới chức Pháp thông báo số bệnh nhân Covid-19 nhập viện tăng thêm 467 người lên mức 21.073 người. Đây là con số cao nhất được ghi nhận kể từ ngày 1/2. Tính theo tuần, số ca nhập viện tăng 1,8% và hiện vẫn đang tiếp tục tăng ngày thứ 5 liên tiếp sau thời gian giảm ổn định từ đầu tháng 2. Số ca mắc bệnh tại Pháp cũng đã tăng dần từ đầu tháng 3, với trung bình số ca mắc trong 7 ngày là 127.488 ca, cao nhất trong 6 tuần. Hầu hết các biện pháp hạn chế để phòng dịch tại Pháp đã được dỡ bỏ từ 3 tuần trước. Ngày 28/3, Pháp ghi nhận 29.455 ca mắc mới.
Một trong những chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sau khi nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân, về việc người có thẻ bảo hiểm y tế chưa được bảo đảm đầy đủ quyền lợi khi đi khám chữa bệnh...
Từ ngày 1/7/2026, Thành phố Hà Nội chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho người dân trên quy mô toàn thành phố. Ưu tiên người cao tuổi, khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người ở vùng khó khăn...
Mức thanh toán 50% không áp dụng cho mọi trường hợp, mà phụ thuộc vào cơ sở khám chữa bệnh, bệnh hoặc nhóm bệnh được chẩn đoán, và phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế của từng người hưởng...
Đi vào hoạt động ngày 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã nhanh chóng triển khai khám, chữa bệnh trên nhiều chuyên khoa. Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 1.800 lượt người dân ngay trong ngày đầu và liên tiếp thực hiện thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu…
Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp kinh doanh thiết bị y tế giả, không có số lưu hành, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, hoặc không có nguồn gốc xuất xứ...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.