11:54 11/02/2015

Người Việt có trong danh sách rò rỉ của HSBC

Diệp Vũ

Các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á cũng đều có khách gửi tiền góp mặt trong danh sách này

Le Monde cho biết, có 26 khách hàng có liên quan đến Việt Nam (12% trong số đó có hộ chiếu hoặc quốc tịch Việt Nam) trong danh sách bị rò rỉ - Ảnh chụp màn hình.<br>
Le Monde cho biết, có 26 khách hàng có liên quan đến Việt Nam (12% trong số đó có hộ chiếu hoặc quốc tịch Việt Nam) trong danh sách bị rò rỉ - Ảnh chụp màn hình.<br>
Theo tờ Le Monde của Pháp, có 26 khách hàng có liên quan đến Việt Nam trong bản danh sách bị rò rỉ từ chi nhánh của ngân hàng HSBC tại Thụy Sỹ.

Mấy ngày qua, truyền thông quốc tế xôn xao vụ Tổ chức Phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) công bố một bản báo cáo gây chấn động về một danh sách mật khách hàng của HSBC tại Thụy Sỹ. Đây là bản danh sách có tới hơn 100.000 người tại trên 200 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Báo cáo tố HSBC Thụy Sỹ đã giúp khách hàng giàu có che giấu những khối tài sản khổng lồ nhằm mục đích trốn thuế. Tổng số tiền gửi của các khách hàng trong danh sách lên tới hơn 100 tỷ USD.

Báo cáo nói trên được ICIJ công bố thông qua tờ báo Le Monde của Pháp và nhanh chóng được các tờ báo và hãng thông tấn khác dẫn lại. Theo dữ liệu mà Le Monde đưa ra, có 26 khách hàng có liên quan đến Việt Nam (12% trong số đó có hộ chiếu hoặc quốc tịch Việt Nam) trong danh sách bị rò rỉ, và tổng số tiền mà số khách này gửi tại HSBC Thụy Sỹ là 37,546 triệu USD.

Khách hàng liên quan đến Việt Nam có lượng tiền gửi lớn nhất trong số này là một người sở hữu tài khoản trị giá 12,2 triệu USD.

Các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á cũng đều có khách gửi tiền góp mặt trong danh sách này.

Trong đó, Lào có 1 khách hàng; Myanmar có 7 khách với tổng số tiền gửi là 26,793 triệu USD; Campuchia có 3 khách với số tiền gửi 6,534 triệu USD; Thái Lan có 81 người với số tiền gửi 57,298 triệu USD; Indonesia có 100 khách với hơn 134 triệu USD; Malaysia có 93 khách với khoảng 174,3 triệu USD; Philippines có 240 khách với số tiền khoảng 194 triệu USD.

Mỹ có tổng cộng 4.183 người trong danh sách, với tổng số tiền gửi gần 13,4 tỷ USD. Canada có 1.859 người, với số tiền gửi hơn 3,9 tỷ USD.

Nga có 740 người góp mặt trong danh sách, với khoản tiền gửi tổng cộng gần 1,8 tỷ USD. Trung Quốc có 246 người, và số tiền gửi là hơn 517 triệu USD.

Nhưng các nước châu Âu mới là những nước có nhiều khách hàng nhất trong danh sách này của HSBC. Thụy Sỹ là quốc gia dẫn đầu danh sách cả về số khách hàng và lượng tiền gửi, với 11.235 người và 31,2 tỷ USD. Pháp có 9.178 người, với số tiền gửi hơn 12,5 tỷ USD; Anh có 8.844 người, với số tiền hơn 21,7 tỷ USD; Đức có 2.106 người với hơn 4,4 tỷ USD.

Hiện toàn bộ bản danh sách trên chưa được công bố cụ thể. Trên website của tờ Le Monde và website của ICIJ, nhiều độc giả đề nghị sớm đăng tải toàn bộ danh sách này.