06:49 24/11/2014

Nguyên Tổng biên tập Tuổi Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn qua đời

Huy Minh

Ông Võ Như Lanh là Tổng biên tập đầu tiên của Tuổi Trẻ, người sáng lập Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Từ phải sang: cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Võ Như Lanh và ông Lê Văn Nuôi (nguyên Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) trong một cuộc trò chuyện tại báo Tuổi Trẻ năm 2005 - Ảnh: Tuổi Trẻ.
Từ phải sang: cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Võ Như Lanh và ông Lê Văn Nuôi (nguyên Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) trong một cuộc trò chuyện tại báo Tuổi Trẻ năm 2005 - Ảnh: Tuổi Trẻ.
Ông Võ Như Lanh, một trong những tên tuổi lớn của làng báo phía Nam, vừa qua đời hôm 23/11/2014 tại Tp.HCM, thọ 67 tuổi.

Trưởng thành trong phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn trước năm 1975, ông Võ Như Lanh từng là Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Đại học Vạn Hạnh.

Ông là Tổng biên tập đầu tiên của báo Tuổi Trẻ từ năm 1977 đến năm 1983, xác lập nhiều giá trị cho đến nay vẫn được xem là cốt lõi của tờ báo.

Ông cũng là Phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng từ năm 1985 đến năm 1990.

Năm 1990, ông Võ Như Lanh cùng một số nhà báo khác được phân công thành lập tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, một trong những tờ tuần báo chuyên về kinh tế đầu tiên của Việt Nam.

Là Tổng biên tập đầu tiên của Thời báo Kinh tế Sài Gòn và giữ chức vụ này trong 16 năm, ông đã thiết kế đường lối phát triển của tờ báo theo hướng ủng hộ hết lòng cho một nền kinh tế phát triển lành mạnh, bền vững.

Lễ tang ông Võ Như Lanh được tổ chức tại nhà riêng, số A5 Cư xá TBKTSG, đường Lương Định Của, phường Bình Khánh, quận 2, Tp.HCM. Lễ viếng từ lúc 6h00 sáng ngày 24/11/2014.

Lễ truy điệu lúc 5h15 sáng ngày 26/11/2014. Sau đó hỏa táng tại Phúc An Viên, quận 9, Tp.HCM.