17:16 04/03/2021

Nhà đầu tư F0 bớt hào hứng, tài khoản mở mới giảm mạnh

N.H

Câu chuyện chứng khoán có lẽ không "xôm" trong dịp Tết như chờ đợi. Trong tháng 2, số tài khoản cá nhân trong nước mở mới sụt giảm mạnh bất ngờ

Câu chuyện chứng khoán có lẽ không "xôm" trong dịp Tết như chờ đợi. Trong tháng 2, số tài khoản cá nhân trong nước mở mới sụt giảm mạnh bất ngờ.

Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán, tổng số tài khoản cá nhân trong nước mở mới tháng 2/2021 chỉ là 57.018, sụt giảm tới 34% so với số tháng 1. Con số này còn thấp hơn cả tháng 12/2020.

Đặc biệt, tháng 2/2021 cũng là tháng có số tài khoản mở mới thấp đáng kể đối với cả tổ chức đầu tư trong nước (68 tài khoản so với 162 tài khoản tháng 1/2021), nhà đầu tư cá nhân nước ngoài (295 tài khoản so với 460 tài khoản).

Tổ chức đầu tư nước ngoài thậm chí đã đóng tài khoản nhiều hơn mở mới. Cụ thể số tài khoản phát sinh tăng trong kỳ của nhóm nhà đầu tư này là 18 tài khoản, trong khi số giảm đi là 21 tài khoản.

Như vậy, kể từ tháng 8/2020, đây là tháng đầu tiên số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước sụt giảm, sau 6 tháng liền tăng liên tục. Kỷ lục lịch sử vẫn là hơn 86.100 tài khoản mới trong tháng 1/2021.

Hệ thống giao dịch từ cuối năm 2020 đến nay liên tục nghẽn do lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường tăng đột biến. Tuy nhiên nếu quy định lô giao dịch tối thiểu được nâng lên 1000 cổ phiếu, nhà đầu tư nhỏ lẻ vốn ít sẽ khó mua được các mã thị giá cao. Quy định này có thể làm nản lòng các nhà đầu tư mới muốn tham gia.