
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (6/4) nhưng vẫn đóng cửa ở gần mức kỷ lục thiết lập trong phiên trước. Nhà đầu tư lạc quan về loạt số liệu khả quan của kinh tế Mỹ, nhưng cũng hồi hộp trước khi bước vào mùa kết quả kinh doanh quý 1/2021.
Dữ liệu công bố ngày 6/4 cho thấy số công việc đăng tuyển ở Mỹ trong tháng 2 đạt mức cao nhất trong 2 năm do nhu cầu nhân sự của các công ty tăng lên. Con số này được đưa ra sau báo cáo việc làm khả quan mà Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu tuần trước và một báo cáo hôm thứ Hai cho thấy hoạt động của ngành dịch vụ đạt mức cao kỷ lục trong tháng 3.
Trong một diễn biến khả quan khác, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 lên 6%, từ mức 5,5% đưa ra trong lần dự báo trước. Đây là một mức tăng trưởng mà thế giới chưa từng đạt được kể từ thập niên 1970.
Về mùa báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới, giới phân tích dự báo tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ 2020 của các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đạt 24,2% - theo dữ liệu của Refinitiv. Với con số dự báo "khủng" như vậy, nhà đầu tư có thể đang có chút hồi hộp và lo lắng, muốn chờ xem kết quả thực sự ra sao.
"Một câu hỏi lớn chưa được trả lời là nền kinh tế hiện đã ‘mở’ đến mức độ như thế nào, và mọi người đã hoạt động trở lại như thế nào", Phó chủ tịch Stephen Massocca thuộc Wedbush Securities phát biểu. "Giá cổ phiếu hiện nay đang phản ánh kỳ vọng về một nền kinh tế sớm muộn gì cũng quay trở lại trạng thái bình thường, nhưng còn chưa ai dám chắc chúng ta có đang ở trong quá trình bình thường hóa đó hay không".
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 0,29%, còn 33.430,24 điểm; S&P 500 giảm 0,1%; còn 4.073,94 điểm; Nasdaq trượt 0,05%, con 13.698,38 điểm.
Phiên giảm này diễn ra sau khi Dow Jones và S&P 500 cùng lập kỷ lục đóng cửa trong phiên ngày thứ Hai. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang đánh giá khả năng duy trì thành quả tăng của những nhóm cổ phiếu có độ nhạy cảm cao với chu kỳ kinh tế như công nghiệp và nguyên vật liệu. Những nhóm này đã dẫn dắt xu hướng tăng của thị trường từ đầu năm đến nay, thay cho vai trò "thủ lĩnh" của cổ phiếu công nghệ trong năm ngoái.
Gần đây, các cổ phiếu chu kỳ có phần đuối sức, trong khi các cổ phiếu công nghệ có dấu hiệu hồi sức sau đợt bán tháo từ đầu năm.
Loạt biện pháp kích cầu bằng tài khóa và tiền tệ, cùng chiến dịch tiêm chủng được đẩy nhanh của Mỹ, đã đưa S&P 500 và Dow Jones lên những đỉnh cao mới trong thời gian gần đây. Dù vậy, chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi ở Phố Wall đã giảm về mức thấp của thời điểm trước khi Covid-19 trở thành đại dịch.
Nhưng ở thời điểm này, nhiều nhà đầu tư đang lo ngại về nguy cơ lạm phát tăng cũng như đề xuất tăng thuế của Tổng thống Joe Biden. Chưa kể, một số quốc gia đang tiếp tục đối mặt với thách thức trong việc kiểm soát đại dịch. Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 6/4 nói rằng nước này đang đối mặt với làn sóng Covid thứ ba rất nghiêm trọng.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá phiên này nhiều gấp 1,54 lần số mã giảm; trên sàn Nasdaq, số mã giảm nhiều gấp 1,05 lần số mã tăng. Toàn thị trường có 9,65 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, so với mức bình quân 12,39 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Quá nửa thời gian giao dịch của phiên chiều nay VN-Index đã vượt tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn chấp nhận giảm 0,22%. Nhóm cổ phiếu lớn nhất tăng giảm đan xen thiếu đồng thuận khiến lực kéo điểm số không đủ.
Một nhịp phục hồi khá tốt của VN-Index trong nửa sau của phiên sáng nay cùng với mức thanh khoản khớp lệnh ghi nhận tăng gần 34% so với sáng hôm qua, tạo ấn tượng về hoạt động bắt đáy mạnh. Tuy nhiên giao dịch thực chất dồn vào số ít mã và đại đa số cổ phiếu vẫn giảm sâu.
VPBankS vừa đưa ra cập nhật triển vọng lợi nhuận quý 3/2026 trong đó dự báo cho thấy bất động sản dân cư/thương mại và bán lẻ là hai nhóm có mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật nhất, lần lượt đạt 213,8% và 94,9%.
PNJ được dự báo tỷ trọng tăng từ 5,4% lên 6,2%, tương ứng các ETF mua thêm khoảng 3,23 triệu cổ phiếu. Đây là mức điều chỉnh tương đối đáng kể khi xét trên tỷ trọng hiện tại của PNJ.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.