
Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi mức tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ không đủ để bù lại sự đi xuống của nhóm cổ phiếu y tế. Xu thế giằng co của thị trường còn được cho là xuất phát từ những thông tin trái chiều về triển vọng đạt một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.
Chỉ số Nasdaq chốt phiên trong trạng thái tăng nhẹ, trong khi chỉ số Dow Jones giảm không đáng kể.
Theo hãng tin Reuters, trong suốt phiên giao dịch, các chỉ số không có một hướng đi rõ ràng nào. Thị trường thể hiện rõ tâm lý băn khoăn, hồi hộp về cuộc gặp sắp diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhật Bản vào ngày thứ Bảy tuần này. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu cuộc gặp có thể đi đến một giải pháp cho cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nước hay không.
Đầu phiên, thị trường tăng điểm nhờ tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin rằng một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung "đã xong khoảng 90%". Nhưng sau đó, ông Mnuchin đính chính rằng ông dùng thì quá khứ, chứ không phải thì hiện tại, để miêu tả tiến trình đàm phán thương mại.
Tiếp đó, ông Trump phát biểu rằng "hoàn toàn có thể" tránh việc áp thêm thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc, nhưng ông cũng "rất vui với những gì chúng tôi đang làm hiện nay".
"Tuần trước, mọi chuyện rõ ràng hơn: thị trường hy vọng về một đợt hạ lãi suất vào tháng 7, và cuộc gặp giữa ông Trump với ông Tập tại thượng đỉnh G20 sẽ thảo luận việc nối lại đàm phán thương mại", chiến lược gia trưởng Robert Pavlik của SlateStone Wealth nhận xét. "Nhưng tuần này, Chính phủ Mỹ đã đưa ra những tín hiệu trái chiều, khiến thị trường cảm thấy khó hiểu".
Lúc đóng cửa, Dow Jones giảm 0,04%, còn 26.536,82 điểm. S&P 500 giảm 0,12%, còn 2.913,78 điểm. Nasdaq tăng 0,32%, đạt 7.909,97 điểm.
Giá dầu tăng kéo nhóm cổ phiếu năng lượng tăng mạnh. Nhờ đó, năng lượng và công nghệ là hai nhóm đạt mức tăng phần trăm mạnh nhất phiên này trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500. Các nhóm cổ phiếu phòng thủ gồm dịch vụ tiện ích, bất động sản và hàng tiêu dùng thiết yếu có mức giảm mạnh nhất.
Cổ phiếu con chip dẫn đầu sự đi lên của nhóm công nghệ. Chỉ số Philadelphia SE Semiconductor Index của cổ phiếu con chip tăng 3,2% sau khi hãng chip Micron công bố kết quả kinh doanh khả quan và cho biết đã nối lại một phần hoạt động cung cấp cho công ty Trung Quốc Huawei. Giá cổ phiếu Micron tăng 13,3%.
Cổ phiếu Apple tăng 2,2% sau khi nhà sản xuất điện thoại iPhone xác nhận đã mua công ty khởi nghiệp (startup) về xe không người lái Drive.ai.
Cổ phiếu giảm mạnh nhất trong S&P 500 phiên này là General Mills, với mức giảm 4,5% sau khi công ty thực phẩm đóng gói công bố doanh thu quý không đạt kỳ vọng.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 1,08 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, số mã giảm nhiều gấp 1,03 lần số mã tăng.
Có tổng cộng 6,69 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công ở Phố Wall phiên này, so với mức bình quân 6,99 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.