
Mặc dù Công ty chứng khoán VNDirect khẳng định sẽ phục hồi được dữ liệu và không ảnh hưởng gì tới tài sản khách hàng nhưng nhà đầu tư vẫn bán tháo dữ dội cổ phiếu VND trên sàn, đẩy giá giảm 3,13%. Thậm chí khối ngoại cũng đang “tháo” ra hơn 14,2 triệu cổ, tương đương 24% tổng thanh khoản, giá trị rút ròng đạt 321,9 tỷ đồng.
Diễn biến xấu của VND không ảnh hưởng nhiều tới thị trường, thậm chí cũng không ảnh hưởng tới nhóm cổ phiếu chứng khoán. Sáng nay là phiên giảm thứ 2 liên tiếp ở VND sau khi đã giảm 1,44% hôm qua. Tuy nhiên thanh khoản phiên này đã vọt lên tới 58,77 triệu đơn vị, tương đương giá trị khớp lệnh 1.353,7 tỷ đồng. Mức giao dịch này tăng tới 79% so với sáng hôm qua.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán còn lại nhìn chung vẫn tích cực. Một vài mã ít quan trọng cũng đang đỏ như WSS, APS, BVS, VIG nhưng số còn lại tăng. Các blue-chips khá tốtnhư SSI tăng 0,53%, VCI tăng 1,54%, HCM tăng 1,25%, FTS tăng 1,48%, BSI tăng 1,63%, SHS tăng 1%... Ngoài VND bị xả, nhóm SSI, VIX, VCI cũng đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng.
Sau diễn biến xả hàng và giảm khá mạnh chiều qua, thị trường sáng nay hồi lại. VN-Index tăng 8,24 điểm tương đương 0,65%. Chỉ số vẫn phản ánh áp lực nhất định đầu phiên, lúc 9h26 giảm sâu nhất 3,4 điểm nhưng sau đó blue-chips hồi lại dẫn dắt phục hồi. Độ rộng cũng thay đổi tích cực, chốt phiên sáng HoSE ghi nhận 255 mã tăng/170 mã giảm.
VN30 là động lực của phiên hồi này, chỉ số đại diện rổ tăng 0,68% với 23 mã tăng và duy nhất FPT giảm 0,26%. Nhóm blue-chips này cũng không phải mạnh ngay từ đầu, thậm chí lúc số giảm giá nhiều gấp 3 lần số tăng. Đà phục hồi có dấu ấn khá rõ của nhóm ngân hàng, với VPB dẫn đầu tăng 2,65%. Cổ phiếu này đi ngược dòng sớm và tăng mạnh trong khi nhiều mã ngân hàng khác còn đỏ. Tuy nhiên ảnh hưởng vốn hóa vẫn là BID, giá tăng 1,32%. Ngoài ra trong Top 10 mã dẫn dắt điểm số còn có VCB tăng 0,42%, CTG tăng 0,72%, TCB tăng 1%, MBB tăng 1,01%, LPB tăng 1,81%. Cả nhóm ngân hàng chỉ có EIB là giảm 0,27%. Các blue-chips khác có tác động tốt là HPG, GVR, VNM.
Thanh khoản sáng nay sụt giảm đáng kể ngay cả khi VND giao dịch cực lớn. Chỉ riêng mã này đã chiếm gần 14% tổng giá trị khớp của sàn HoSE. Tuy nhiên NVL lại giảm giao dịch còn lớn hơn mức tăng của VND. Cụ thể, so với sáng hôm qua VND tăng giao dịch khoảng 596,3 tỷ đồng nhưng NVL giảm giao dịch 865,1 tỷ. Tổng khớp sàn này giảm 18% so với sáng hôm qua, đạt 9.857 tỷ đồng, thấp nhất 4 phiên. Nếu tính cả HNX, giao dịch giảm tới 20%, còn 10.740 tỷ đồng.
Điểm tích cực là thanh khoản vẫn đang tập trung vào nhóm tăng giá, dù dòng tiền co suy yếu. VN-Index đang có 85 cổ phiếu tăng trên 1% với thanh khoản tập trung 42% sàn. Phía giảm có 32 mã giảm hơn 1%, thanh khoản chiếm gần 15% sàn. Mở rộng hơn, thanh khoản ở nhóm tăng giá chiếm 71,4% tổng giá trị sàn, nhóm giảm chỉ chiếm 21,4% trong đó gần 2/3 (64%) là giao dịch của VND.
Nhóm tăng giá và thu hút thanh khoản tốt nhất sáng nay vẫn tập trung chủ yếu ở cổ phiếu bất động sản, chứng khoán. NVL, PDR, DXG, TCH, ASM đều tăng trên 1% với thanh khoản vượt 100 tỷ đồng. Ngoài ra có thể kể tới GEX, VIX, VCI.
VN-Index tăng 8,24 điểm sáng nay đã lấy lại khá nhiều so với mức giảm 13,94 điểm hôm qua. Điều này khiến chỉ số vẫn tiếp tục nỗ lực thoát khỏi vùng đỉnh luẩn quẩn kéo dài suốt từ đầu tháng 3. Dù vậy thanh khoản sụt giảm nhiều là một tín hiệu thận trọng, vì lượng cổ phiếu xả ra vẫn có thể gia tăng bất kỳ lúc nào. Nhóm VN30 sáng nay giảm tới 20% thanh khoản còn 2.878 tỷ đồng và ở mức thấp nhất kể từ trước Tết Nguyên đán.
Nhà đầu tư nước ngoài đang ghi nhận bán ròng 199,7 tỷ đồng trên HoSE nhưng chủ yếu là VND. Không có nhiều mã khác bị bán đáng chú ý, cụ thể, MWG -95,3 tỷ, STB -34,3 tỷ, SHB -22,2 tỷ. Phía mua có PDR 94,8 tỷ, VPB 66,8 tỷ, GEX 43,9 tỷ, SSI 20,2 tỷ.
Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là PBOC, là một động lực chủ chốt phía sau xu hướng tăng giá của kim loại quý này trong những năm gần đây...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/7), khi nhà đầu tư tiếp tục dịch chuyển khỏi các cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI)...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/7), khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, đẩy giá dầu tăng, dẫn tới mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn...
Xu hướng này phản ánh tâm lý lo ngại bỏ lỡ cơ hội trên thị trường chứng khoán, cũng như mối lo ngày càng lớn về tương lai tài chính của giới trẻ ở đất nước mặt trời mọc...
Thị trường chứng khoán đang ngày càng phát huy vai trò huy động và phân bổ nguồn lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động từ bên ngoài.
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.