
Dưới tiêu đề "Sinh con - hàng xuất khẩu mới của Trung Quốc sang Mỹ", bài viết trên tờ Independent của Clarissa Sebag-Montefiore đã mô tả về sự thèm khát con trai năm Rồng của nhiều gia đình Trung Quốc, đồng thời cũng cho thấy một phần giấc mơ Mỹ ấp ủ của nhiều người dân ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Zhang Xuemei mới mang thai được 3 tháng nhưng cô đã quyết định không sinh con ở Trung Quốc. Thay vào đó, cô và chồng là Wei Zhonghai, một ông chủ giàu có trong lĩnh vực khai khoáng, đã chấp nhận trả hàng chục nghìn USD để đứa con sắp tới của họ được chào đời trên "xứ sở tự do' Hoa Kỳ.
Cặp vợ chồng này chỉ là một trong số ngày càng nhiều gia đình ở Trung Quốc sẵn sàng chi trả vài trăm nghìn Nhân dân tệ (10.000 - 25.000 USD) để ra nước ngoài sinh con. Số tiền này cao gấp 20 lần chi phí trung bình cho một lần sinh nở ở Trung Quốc. Zhang và Wei đã tới một công ty có trụ sở ở Bắc Kinh chuyên cung cấp dịch vụ "du lịch sinh con" để giúp họ bay qua Mỹ.
Ra nước ngoài sinh con có nhiều lợi ích. Thứ nhất, các bậc phụ huynh Trung Quốc có thể "né" được chính sách một con khắt khe ở Trung Quốc. Nếu họ sinh thêm con ở trong nước, họ sẽ bị chính quyền phạt. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu ở Mỹ là một lựa chọn ưu tiên thứ hai.
Tuy nhiên, trên tất cả, đặc quyền tư cách công dân Mỹ cho các em bé sinh ra tại đất nước cờ hoa này mới thực sự là điều hấp dẫn. Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, khi tới 21 tuổi đều được phép đề nghị Chính phủ Mỹ cấp quyền cư trú vĩnh viễn cho cha mẹ của chúng.
"Chúng tôi muốn cho con cái của mình nhiều sự lựa chọn hơn. Nếu sinh ra ở Mỹ, chúng sẽ có nhiều lựa chọn hơn", Wei nói. Anh hiện đang sống cùng gia đình ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Theo Wei, "ở bệnh viện Mỹ, chúng tôi sẽ nhận được dịch vụ tốt hơn là ở Trung Quốc". Hai vơ chồng anh hiện đang nghiên cứu hai điểm đến là California và đảo Saipan.
Saipan là một hòn đảo thuộc Mỹ nằm ở Thái Bình Dương. So với California, Saipan rẻ hơn nhiều. Nhưng theo Wei, "Los Angeles thích hơn, vì tha hồ mua sắm".
Các chuyên gia dân số dự báo Trung Quốc sẽ phải chứng kiến sự bùng nổ sinh sản trong năm Nhâm Thìn này, với tỷ lệ sinh tăng 5%. "Những em bé sinh vào năm Rồng" được cho là sẽ giàu có và đầy quyền lực. Trước đây, những thai phụ giàu có thường tới Hồng Kông với hy vọng được chăm sóc tốt hơn và để đứa bé có một tương lai tươi sáng hơn.
Theo Luật Cơ bản, những đứa trẻ Trung Quốc đại lục chào đời ở Hồng Kông sẽ nghiễm nhiên có quyền lưu lại nơi này. Theo những số liệu chính thức, số bà mẹ Trung Quốc đại lục đã sinh con trên mảnh đất từng là thuộc địa của Anh đã tăng từ 20.000 người trong năm 2005 lên 40.648 người trong năm 2010.
Tuy nhiên, sau đó, chính quyền Hồng Kông đã hạn chế số phụ nữ từ đại lục sang để sinh con, và các bậc cha mẹ Trung Quốc chuyển hướng sang Mỹ.
Công ty California Baby đã đăng một bài viết trên mạng Sina Weibo: "Hồng Kông đã thắt chặt chính sách". Trong đó, công ty này an ủi "bạn đừng lo, có một nơi tốt hơn để con cái bạn chào đời. Với 150.000 Nhân dân tệ, con bạn có thể được công nhận là công dân Mỹ". Giám đốc điều hành của công ty cho biết, tuần trước đã có 5 gia đình tới đăng ký dịch vụ của họ.
Theo ông, mỗi năm có khoảng 4.000 tới 5.000 người Trung Quốc tới Mỹ du lịch để sinh con. Ông khẳng định, tất cả các dịch vụ do công ty ông ta cung cấp đều hợp pháp. Gói dịch vụ này sẽ hướng dẫn các cặp vợ chồng sắp sinh con cách xin thị thực, dịch vụ y tế và nơi ở. Ngoài ra còn có các dịch vụ cộng thêm như lớp học tiếng Anh.
Giám đốc điều hành California Baby tin rằng, ông ta còn cung cấp một thứ nữa, đó là cơ hội để người giàu Trung Quốc có thể mua được một phần giấc mơ Mỹ. Trên bàn làm việc của ông có một cái giá cắm hai lá cờ Mỹ, Trung. Liền kề đó là bức ảnh chụp một thương nhân đang đứng dưới bầu trời xanh đẹp đẽ ở Valley Wells, California.
"Trung Quốc thực sự là tương lai", ông nói. "Nhưng nhiều gia đình nghĩ rằng, nước Mỹ vẫn tốt hơn Trung Quốc, thậm chí là trong nhiều năm tới. Đó không chỉ là về kinh tế, mà còn là về môi trường". Theo ông, chính sách một con của Trung Quốc và hệ thống giáo dục tuyệt vời ở Mỹ là động lực chính khiến các bậc cha mẹ Trung Quốc hướng tới Mỹ.
Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, du lịch sinh con là mơ ước của nhiều người nhưng chỉ những ai có tiền và chấp nhận chi ra cả đống tiền mới có thể thực hiện được điều đó. Và bộ phận những người có khả năng như vậy không phải là nhiều ở Trung Quốc - quốc gia đông dân nhất thế giới này.
Vị doanh nhân công nghệ người Trung Quốc, năm nay 43 tuổi, đã vượt qua tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani để đạt tới vị trí này...
Pháp đứng đầu châu Âu với 348 loại thuế, trong khi Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực, chỉ có 60 loại...
Khi điện gió phát triển nhanh tại châu Âu, số lượng tuabin và cánh quạt hết vòng đời cũng sẽ gia tăng. Một doanh nghiệp Thụy Điển đang thử nghiệm nhiều cách tái sử dụng các bộ phận của tuabin gió, từ biến vỏ nacelle thành nhà siêu nhỏ, cánh quạt thành mặt tiền bãi đỗ xe đến chế tạo ván trượt tuyết, qua đó mở thêm hướng đi cho kinh tế tuần hoàn trong ngành năng lượng tái tạo…
Hơn hai thế kỷ sau khi bắt đầu từ một cuộc đua ngựa mừng đám cưới hoàng gia, Oktoberfest đã trở thành lễ hội dân gian lớn nhất thế giới, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm đến Munich. Năm 2026, sự kiện diễn sẽ ra trong 16 ngày, từ 19/9 đến 4/10, với những quy định ngày càng chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn cho hàng triệu người tham dự…
Trong thời gian gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã triển khai các biện pháp nhằm tăng cường đánh thuế tài sản ở nước ngoài của công dân nước này...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhiều tuyến đường ở Vinh, Nghệ An ngập sâu sau nhiều giờ mưa lớn, giao thông gặp khó khăn. Chính quyền địa phương đang tăng cường lực lượng ứng trực, hỗ trợ người dân và khơi thông hệ thống thoát nước.