Tên “Xiaomi” mang ý nghĩa “hạt gạo nhỏ” trong tiếng Trung, thể hiện triết lý của Lei Jun là tạo ra sự thay đổi lớn ngay cả từ những điều nhỏ bé.
Tháng 4/2024, theo đo lường của Forbes, doanh nhân, chủ tịch và giám đốc điều hành của Xiaomi có giá trị tài sản ròng khoảng 10,9 tỷ USD. Kể từ đầu năm nay, cổ phiếu Xiaomi đã tăng 27,2%. Forbes tính toán Lei Jun đang nắm giữ khối tài sản trị giá 35,3 tỷ USD.
Xiaomi hiện là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới, tính theo thị phần. Công ty đang hưởng lợi từ làn sóng quan tâm ngày càng tăng từ các nhà đầu tư đối với lĩnh vực công nghệ Trung Quốc, đặc biệt sau sự thành công của DeepSeek.
Tuy nhiên, động lực chính thúc đẩy sự phục hồi của cổ phiếu Xiaomi lại nằm ở triển vọng của mảng kinh doanh xe điện của công ty
Trong cuốn sách "Seizing the Opportune Moment", kể về sự nghiệp của mình, Lei Jun chia sẻ rằng ông đã được truyền cảm hứng từ cuốn "Fire in the Valley: The Making of the Personal Computer" - một tác phẩm ghi lại lịch sử hình thành máy tính PC, trong đó có câu chuyện về Steve Jobs, nhà sáng lập huyền thoại của Apple.
Được truyền cảm hứng từ Steve Jobs, Lei Jun đã khởi nghiệp ngay từ năm cuối đại học với một công ty sản xuất chip giúp máy tính xử lý dữ liệu tiếng Trung dễ dàng hơn. Tuy nhiên, dự án đã không thành công do sự cạnh tranh mạnh mẽ từ những thương hiệu lớn như: Lenovo và Kingsoft.
Đến năm 1982, Lei Jun bắt đầu sự nghiệp tại Kingsoft, ông nhanh chóng thăng tiến lên vị trí CEO. Song song với Kingsoft, Lei Jun còn khởi động dự án Joyo.com - một nền tảng bán sách trực tuyến.
Chỉ sau bốn năm, startup này đã được Amazon mua lại với giá 75 triệu USD, đánh dấu một trong những thương vụ thành công đầu tiên của ông. Không dừng lại ở đó, Lei Jun còn đầu tư vào hơn 70 startup khác, thu về hàng chục triệu USD và củng cố vị thế của mình trong giới công nghệ Trung Quốc.
Năm 2010, ông sáng lập Tập đoàn Xiaomi - cung cấp những chiếc smartphone chất lượng cao với giá cả phải chăng, đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ như Apple và Samsung. Tên “Xiaomi” mang ý nghĩa “hạt gạo nhỏ” trong tiếng Trung, thể hiện triết lý của Lei Jun là tạo ra sự thay đổi lớn ngay cả từ những điều nhỏ bé.
Chiến lược của ông kết hợp công nghệ tiên tiến, giá cả cạnh tranh và mô hình bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng, giúp Xiaomi nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những thương hiệu smartphone hàng đầu thế giới.
Đến năm 2021, Xiaomi chính thức công bố kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực xe điện thông minh (EV). Với kinh nghiệm, chiến lược sắc bén và khả năng nắm bắt xu hướng, Lei Jun đang từng bước đưa Xiaomi trở thành một thế lực mới trong ngành công nghệ toàn cầu.
Giờ đây, mảng xe điện của Xiaomi không chỉ cạnh tranh với Tesla, Xiaomi còn dần giành thị phần từ các thương hiệu nước ngoài như Audi, BMW và Mercedes-Benz tại thị trường Trung Quốc. Các hãng xe ngoại đang gặp khó khăn trong việc thu hút thế hệ trẻ Trung Quốc - những người không chỉ yêu thích thiết kế phong cách của xe Xiaomi mà còn ngưỡng mộ Lei Jun, người sáng lập công ty.
Tên “Xiaomi” mang ý nghĩa “hạt gạo nhỏ” trong tiếng Trung, thể hiện triết lý của Lei Jun là tạo ra sự thay đổi lớn ngay cả từ những điều nhỏ bé.
Trong quý 3/2024, doanh số xe điện đóng góp 10,5% vào tổng doanh thu của Xiaomi, theo báo cáo tài chính mới nhất. Tổng doanh thu của công ty đạt 92,5 tỷ nhân dân tệ, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận ròng cũng ghi nhận mức tăng trưởng 4,4%, đạt 6,3 tỷ nhân dân tệ.
Cổ phiếu của Xiaomi hiện được đánh giá là khá đắt đỏ. Tại Hồng Kông (Trung Quốc), cổ phiếu của công ty đang giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) lên tới 53 lần, cao hơn nhiều so với gã khổng lồ công nghệ Tencent (P/E 23 lần) hay nhà sản xuất ô tô BYD - hãng vừa vượt Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới theo số lượng giao hàng trong quý cuối năm 2024 - với P/E 26 lần.
Ngày 15/10, France-Vietnam Forward 2026 đã diễn ra, thu hút hơn 600 đại biểu và khách tham dự từ các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư, trường đại học; mang lại cơ hội hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nhân tài…
Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đang mở ra những cơ hội mới cho đồng bào miền núi Đà Nẵng, đặc biệt là thông qua mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Đây không chỉ là giải pháp giúp tăng thu nhập mà còn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển du lịch sinh thái…
Mức chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của NATIF đến tháng 9 ước đạt 77% dự toán chi ngân sách nhà nước cả năm...
Trong bối cảnh dòng vốn, thương mại và chuỗi giá trị toàn cầu đang được tái cấu trúc, các doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với những yêu cầu mới về hàng rào kỹ thuật, kiến tạo chuẩn mực mới, định hình lợi thế cạnh tranh như cơ chế kiểm kê carbon, chuẩn mực ESG và tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc…
Biến động kinh tế, địa chính trị, nhân khẩu học cùng tốc độ phát triển của AI đang đặt doanh nghiệp trước yêu cầu đổi mới cách quản trị nhân sự. Không chỉ thu hút và giữ chân người giỏi, nhà lãnh đạo còn phải tái định hình tổ chức, thiết kế lại công việc và phát huy hiệu quả năng lực người lao động...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.