
Dựa trên các cân nhắc về an ninh quốc gia, Mỹ có thể miễn trừ một số quốc gia khỏi hàng rào thuế quan đối với thép và nhôm nhập khẩu mà Tổng thống Donald Trump dự định áp dụng - thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố ngày 7/3.
"Có khả năng sẽ miễn cho Canada và Mexico, cũng như một số quốc gia khác, dựa trên cơ sở an ninh quốc gia. Việc miễn này sẽ xem xét trong từng trường hợp và theo từng nước một", hãng tin Bloomberg dẫn lời bà Sanders phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng.
Tuy nhiên, bà Sanders không nói rõ việc xem xét miễn trừ sẽ diễn ra như thế nào, và bà cũng không trả lời câu hỏi về việc liệu các quốc gia nào sẽ đáp ứng tiêu chuẩn được miễn.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg vào ngày thứ Tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết chính phủ đang soạn thảo văn bản chính thức về đánh thuế thép và nhôm. Theo ông Mnuchin, kế hoạch có thể được công bố chính thức trong ngày thứ Năm hoặc thứ Sáu.
Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross phát tín hiệu chính quyền Trump để ngỏ khả năng miễn trừ các quốc gia khác ngoài Mexico và Canada khỏi chương trình đánh thuế trên, nhưng không đề cập đến an ninh quốc gia như một cơ sở để xem xét miễn trừ.
Hiện Mexico và Canada đang đàm phán với Mỹ về điều chỉnh Hiệp định Tự do mậu dịch Bắc Mỹ (NAFTA). Cách đây ít hôm, ông Trump đã nói có thể miễn thuế thép và nhôm cho hai nước này nếu hai nước chấp nhận một NAFTA có lợi hơn cho Mỹ so với thỏa thuận hiện tại.
"Tổng thống đã phát tín hiệu là nếu chúng tôi có thể đạt được điều gì đó với Canada và Mexico, thì họ sẽ được miễn. Không có gì là khó hiểu nếu các quốc gia khác cũng có thể được miễn trên cơ sở tương tự", ông Ross nói với Bloomberg.
Trong một diễn biến khác, ông Trump ngày 7/3 viết trên mạng xã hội Twitter rằng Trung Quốc đã được đề nghị lên kế hoạch giảm thặng dư thương mại với Mỹ.
"Trung Quốc đã được đề nghị lên một kế hoạch giảm 1 tỷ USD mỗi năm trong thặng dư thương mại khổng lồ của họ với Mỹ", hãng tin Reuters dẫn dòng trạng thái (tweet) của nhà lãnh đạo Mỹ. "Chúng tôi đang chờ xem họ sẽ đưa ra ý tưởng gì".
Mặc dù vậy, ông Trump không nói rõ ai đã đưa ra đề nghị trên với Bắc Kinh, và đề nghị được chuyển tới Trung Quốc theo đường nào.
Giảm thâm hụt thương mại của Mỹ, nhất là với Trung Quốc, luôn là vấn đề ông Trump đưa ra kể từ khi tranh cử Tổng thống vào năm 2016. Năm 2017, Mỹ có mức thâm hụt thương mại 375,2 với nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.
Tuần này, thị trường toàn cầu tuần qua biến động mạnh khi căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng...
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.