
Lần đầu tiên trong suốt 17 năm qua, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc sáng nay (11/8) đã tăng giá vượt qua ngưỡng 6,4 Nhân dân tệ/USD, do cam kết kìm giữ lãi suất siêu thấp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và tín hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ dùng công cụ tỷ giá để kiềm chế lạm phát.
Đồng tiền Trung Quốc đã có mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, sau khi tỷ giá cố định của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) có mức điều chỉnh cao nhất trong năm 2011.
Hôm qua, Cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc đã công bố thặng dư thương mại tháng 7 của nước này đã tăng lên 31,5 tỷ USD, cao nhất trong 2 năm qua, vượt xa mức dự báo 27,4 tỷ USD.
Trong đó, xuất khẩu đạt 175,1 tỷ USD, tăng 17,9% so với tháng 6 và tăng 20,4% so với cùng kì năm ngoái, vươt qua mức 17% được dự báo trước đó. Nhập khẩu đạt 143,6 tỷ USD, tăng 19,3% so với tháng 6 và tăng 22,9% so với cùng kì, vượt dự báo mức tăng là 22%.
Trước đó một ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cam kết duy trì lãi suất siêu thấp từ 0 - 0,25% từ nay cho tới năm 2013 để thúc đẩy đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời cho biết sẽ tiến hành nhiều biện pháp cứu vãn niềm tin của thị trường.
Cuối tuần trước, Trung Quốc công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất trong vòng 3 năm qua. Nguyên nhân chính khiến lạm phát của Trung Quốc tăng mạnh là bởi giá thực phẩm, trong đó có thịt lợn, đã leo thang trong tháng báo cáo.
Tất cả những thông tin trên đã khiến đồng Nhân dân tệ tăng giá nhanh hơn, Banny Lam, chuyên gia kinh tế thuộc hãng chứng khoán quốc tế CCB ở Hồng Kông cho hay: "Tăng trưởng kinh tế mạnh, với sự hỗ trợ của xuất khẩu, sẽ khiến nhà đầu tư tăng mua Nhân dân tệ".
Tính tới 10h14 sáng nay tại Thượng Hải, giá đồng Nhân dân tệ đã tăng 0,33% lên 6,3970 Nhân dân tệ/USD, theo bản tin ngoại hối của Trung Quốc. Trước đó, đồng tiền này đã chạm tới 6,3938 Nhân dân tệ/USD, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1993 tới nay.
Cũng liên quan tới thị trường ngoại tệ, đồng Yên Nhật đã tăng 0,2% so với Euro, lên 108,76 Yên/Euro vào lúc 9h10 tại thị trường Tokyo. Trước đó, Yên Nhật đã chạm mức 108,27 Yên/Euro, cao nhất từ 17/3.
So với USD, đồng Yên tăng nhẹ 0,3%, giao dịch ở 76,82 Yên/USD từ 76,35 Yên/USD một ngày trước đó. Hiện tỷ giá của đồng Yên đang rất gần với mức cao được thiết lập thời trước Chiến tranh Thế giới thứ 2 ở 76,25 Yên/USD.
Trước đó, hôm 9/8, sau ba tuần giám sát biến động của 25 đồng tiền của các nền kinh tế thị trường mới nổi, hãng tin tài chính Mỹ Bloomberg cảnh báo tất cả các đồng tiền này, trừ Nhân dân tệ, đều đang giảm giá mạnh sau khi khủng hoảng nợ châu Âu, Mỹ che mờ triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới.
Theo Ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase, biến động của các đồng tiền của các nền kinh tế thị trường mới nổi đã tăng từ 8,9% ngày 20/7 lên 13,3% ngày 9/8, mặc dù trước đó các đồng tiền này hầu như không có biến động nào đáng kể trong vòng 10 năm qua.
Các nhà buôn bán ngoại tệ lo ngại nền kinh tế toàn cầu lại rơi vào trì trệ và việc các nền kinh tế chấm dứt tăng lãi suất có thể đã làm suy yếu tỷ giá hối đoái các đồng tiền. Các nhà buôn ngoại tệ lạnh nhạt nhất đối với đồng real của Brazil, sau đó là đồng rúp của Nga, zloty của Ba Lan, rand của Nam Phi, lira của Thổ Nhĩ Kỳ...
Theo dự báo của Ngân hàng JPMorgan về các chỉ số biến động trong thị trường mới nổi, biên độ biến động của các đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi sẽ lên tới 13,3% trong năm 2011 so với mức 8,5% ngày 8/8, mức thấp nhất kể từ năm 2008. Các đồng tiền trong chỉ số này bao gồm đồng won Hàn Quốc, peso Mexico, real Brazil, zloty Ba Lan, rand Nam Phi, đôla Singapore...




Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu mở rộng đối tượng được vay ngoại tệ, trước mắt xem xét áp dụng với các trường hợp nhập khẩu phục vụ đầu tư. Đây là một trong những nội dung được Thống đốc Phạm Đức Ấn đưa ra khi phản hồi hàng loạt kiến nghị của doanh nghiệp về tiếp cận vốn, tín dụng xanh và phát triển thị trường vốn tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp sáng 18/7…
Vấn đề thanh khoản hiện nay của hệ thống ngân hàng không nằm ở việc thiếu các công cụ hỗ trợ ngắn hạn, mà ở tốc độ luân chuyển dòng tiền trong nền kinh tế. Khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động, chỉ những chính sách giúp dòng tiền thực sự quay trở lại doanh nghiệp và người dân mới có thể cải thiện thanh khoản một cách bền vững...
Trong 5 khó khăn của ngành ngân hàng được Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng nêu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với doanh nghiệp sáng nay (18/7), có tới 4 vấn đề xoay quanh áp lực nguồn vốn. Theo ông, hệ thống ngân hàng sẽ đối mặt nguy cơ thiếu vốn để cung ứng tín dụng cho nền kinh tế, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư tăng cao nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 2 con số…
Ngân hàng Nhà nước ngày 16/7 tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm thêm 10 đồng lên 25.243 VND/USD, đánh dấu phiên tăng thứ 7 liên tiếp kể từ đầu tháng. Dù tỷ giá trung tâm đã tăng khoảng 0,16% so với đầu tháng 7, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại vẫn thấp hơn tỷ giá trần khoảng 50-80 đồng, cho thấy áp lực trên thị trường ngoại hối chưa quá lớn…
Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về phòng, chống rửa tiền đối với tài sản mã hóa, trong đó làm rõ khái niệm "dịch vụ tài sản mã hóa", phạm vi dịch vụ phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo…
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.