Nhận diện những tỷ phú đã tới Mar-a-Lago để gặp ông Trump trước lễ nhậm chức
Đức Anh
20/01/2025, 15:44
Từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống, 6/10 tỷ phú giàu nhất hành tinh có chung một điểm đến: Sân bay Quốc tế Palm Beach...
Theo dữ liệu thống kê của hãng tin Bloomberg từ nền tảng dữ liệu hàng không JetSpy, máy bay cá nhân của nhiều tỷ phú thế giới đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Palm Beach, một địa điểm gần với khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Đây được xem là một trung tâm quyền lực mới của thế giới và cũng là nơi ông Trump tiếp đón giới doanh nhân và tỷ phú trước khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.
Tính từ đầu tháng 11 đến nay, 6 tỷ phú giàu nhất thế giới đã bay tới Sân bay Quốc tế Palm Beach tổng cộng 25 lần, so với 10 lần của một năm trước đó.
Trong số này, một số người đã nhiều lần gặp mặt ông Trump và có mối liên hệ mật thiết với chính quyền sắp tới. Một số khác lần đầu tiếp xúc với tổng thống đắc cử.
Dưới đây là danh sách một số tỷ phú đã đến Palm Beach kể từ khi ông Trump đắc cử, theo thống kê từ Bloomberg.
MARK ZUCKERBERG
Ảnh: Getty Images
Tài sản ròng: 217 tỷ USD
Tỷ phú Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập Meta Platforms, đã xuất hiện tại Mar-a-Lago vào cuối tháng 11. Dữ liệu hàng không cho thấy máy bay riêng của ông đã hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Palm Beach vào đêm ngày 26/11 và rời đi khoảng một ngày sau đó.
Ông chủ Facebook sau đó xác nhận đã ăn tối cùng ông Trump. Trong khi đó, phía tổng thống đắc cử cũng nói rằng: “Mark rất cảm kích khi được mời dùng bữa tối cùng Tổng thống đắc cử Trump và có cơ hội gặp gỡ các thành viên trong đội ngũ của ông để thảo luận về chính quyền mới”.
Khoảng một tháng sau đó, thông qua chương trình truyền hình Fox & Friends yêu thích của ông Trump, Meta thông báo dự kiến loại bỏ các công cụ kiểm tra thông tin và thay thế bằng các ghi chú cộng đồng tương tự X (trước đây là Twitter). Đây được xem là một sự nhượng bộ với ông Trump – người từ lâu chỉ trích sự giám sát này của các nền tảng Meta.
Tuần trước, ông Zuckerberg trở lại Mar-a-Lago một lần nữa để tham dự một cuộc gặp mặt sau khi dừng chân ở Austin để trả lời phỏng vấn của người dẫn chương trình podcast Joe Rogan.
“Ngành công nghệ là một điểm sáng của nền kinh tế Mỹ”, ông Zuckerberg, 40 tuổi, nói với ông Rogan. “Đây là một trong những điều mà tôi lạc quan về Tổng thống Trump. Tôi nghĩ ông ấy chỉ muốn nước Mỹ giành thắng lợi”.
SERGAY BRIN
Ảnh: Getty Images
Tài sản ròng: 163 tỷ USD
Vào giữa tháng 12, vài tuần sau chuyến thăm đầu tiên của ông Zuckerberg, người đồng sáng lập Alphabet Sergey Brin cũng tới gặp ông Trump. Từng mô tả chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử là “một sự xúc phạm”, ông Brin, 51 tuổi, được xác nhận đã cùng CEO của Alphabet, ông Sundar Pichai, dùng bữa tối với ông Trump tại Mar-a-Lago.
Dữ liệu hàng không cho thấy máy bay cá nhân của ông Brin đã lưu lại Palm Beach 3 ngày, trước khi bay trở lại San Jose, California. Google sau đó quyên góp 1 triệu USD cho lễ nhậm chức của ông Trump.
JEFF BEZOS
Ảnh: Getty Images
Tài sản ròng: 245 tỷ USD
Tuần sau đó, ông Jeff Bezos, người sáng lập công ty thương mại điện tử Amazone.com, đã dùng bữa với ông Trump tại Mar-a-Lago. Bữa tối này cũng có mặt tỷ phú Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla, người sau đó đăng tải trên X nói rằng: “Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện tuyệt vời”.
Dữ liệu hàng không cho thấy máy bay của ông Bezos đã bay tới Palm Beach từ Miami và quay trở lại sau vài giờ. Amazon cũng cam kết quyên góp 1 triệu USD cho lễ nhậm chức của ông Trump và đồng ý chi trả 40 triệu USD cho một bộ phim tài liệu về bà Melania Trump, phu nhân tổng thống đắc cử - theo tin từ Puck News.
BILL GATES
Ảnh: Bloomberg
Tài sản ròng: 162 tỷ USD
Hai ngày sau Giáng sinh, máy bay cá nhân của tỷ phú Bill Gates đã tới Palm Beach vào khoảng lúc 19h30 và rời đi sau vài giờ. Sau đó, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social nói rằng vị tỷ phú đã yêu cầu được gặp mặt, đồng thời gọi Mar-a-Lago là “Trung tâm của Vũ trụ”. Đây là một sự thay đổi lớn đối với ông Gates, người trước đó chi 50 triệu USD ủng hộ ứng viên Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống và công khai phản đối ông Trump, đặc biệt về vấn đề y tế công.
ELON MUSK
Ảnh: Bloomberg
Tài sản ròng: 449 tỷ USD
Giữa các chuyến bay đến Texas và California thực hiện công việc liên quan tới các doanh nghiệp của mình, máy bay riêng của ông Musk gần như đỗ hẳn ở Sân bay Quốc tế Palm Beach. Ông Musk tham gia cùng ông Trump trong nhiều kỳ nghỉ và bắt đầu vạch ra các kế hoạch cho Bộ Hiệu quả Chính phủ mới thành lập. Ông Musk dự kiến sẽ cùng doanh nhân Vivek Ramaswamy, 39 tuổi, điều hành bộ này.
Kể từ ngày ông Trump thắng cử, máy bay của ông Musk đã bay tới Mar-a-Lago hơn 10 lần và lưu trú tại Palm Beach khoảng 3 tuần. Trong thời gian đó, Musk, 53 tuổi, cũng thực hiện nhiều chuyến bay đến Austin, nơi ông có một khu phức hợp và nhiều công ty và đến Brownsville, bang Texas, nơi SpaceX có một địa điểm phóng thử tên lửa. Vào tháng 11, ông Trump cũng đã đến Brownsville để xem một vụ phóng tên lửa của SpaceX.
TRAVIS KALANICK
Ảnh: Bloomberg
Tài sản ròng: 5 tỷ USD
Theo tờ Washington Post, một số tỷ phú khác có thể cộng tác với Bộ Hiệu quả Chính phủ gồm nhà đầu tư Marc Andreessen và Travis Kalanick, người đồng sáng lập Uber Technologies. Theo dữ liệu chuyến bay, chiếc Gulfstream G650 của ông Kalanick đã đến Palm Beach ngày 26/11/2024 và ở đây khoảng 6 tiếng trước khi ông Zuckerberg tới. Vị tỷ phú không xác nhận ông có mặt trên máy bay này hay đã tới khu nghỉ dưỡng của ông Trump.
LARRY ELLISON
Ảnh: Getty Images
Tài sản ròng: 188 tỷ USD
Máy bay của tỷ phú Larry Ellison, người sáng lập công ty phần mềm Oracle và cũng là bạn thân của ông Musk, có mặt tại Palm Bach cùng ngày với máy bay của ông Kalanick. Ông Ellison, 88 tuổi, ở hữu một khu nghỉ dưỡng gần Mar-a-Lago nhưng cũng dành thời gian tại Mar-a-Lago cùng với ông Musk và ông Trump kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống.
ANH EM SINH ĐÔI WINKLEVOSS
Ảnh: Bloomberg
Tài sản ròng: Mỗi người 6 tỷ USD
Chuyên cơ cá nhân Gulfstream G500 thuộc sở hữu của hai em sinh đôi Cameron và Tyler Winklevoss có mặt ở Sân bay Quốc tế Palm Beach vào khoảng 20h30 ngày 6/1. Cùng đêm đó, ông Trump được chụp ảnh dùng bữa tối với ông Brad Garlinghouse, CEO của Ripple và Stu Alderoty, giám đốc pháp lý của Ripple. Máy bay của anh em nhà Winklevoss rời khỏi vào sáng hôm sau và trở lại hai ngày sau đó. Trong thời gian ở Palm Beach, hai người đã tham dự sự kiện gây quỹ của Phó Tổng thống đắc cử JD Vance.
GINA RINEHART
Ảnh: Getty Images
Tài sản ròng: 20 tỷ USD
Bà trùm ngày khai khoáng Gina Rinehart, người phụ nữ giàu nhất Australia, đã bày tỏ sự ủng hộ với ông Trump với một quảng cáo toàn trang trên tờ Wall Street Journal hồi đầu tháng này.
"Nhiều người ở Australia và trên khắp thế giới đã được tiếp thêm hy vọng và cảm hứng nhờ cuộc bầu cử của ông ấy", quảng cáo in hình ông Trump ôm lá cờ Mỹ viết.
Bà Rinehart, 70 tuổi, đã đến Palm Beach 4 lần vào tháng 10 và tháng 11 trước thềm cuộc bầu cử. Bà cũng tham gia bữa tiệc mừng chiến thắng của ông Trump tại West Palm Beach. Bà cũng có mặt tại đây vào tuần trước, ngay trước thềm sự kiện nhậm chức của ông Trump.
Ông Trump có thể “gây sốc” trong ngày cầm quyền đầu tiên
10:14, 20/01/2025
Những tài sản tăng giá mạnh nhất kể từ khi ông Trump thắng cử
09:48, 20/01/2025
Trung Quốc tích trữ mạnh đậu nành trước khi ông Trump nhậm chức
Trong một quyết định không nằm ngoài dự báo trước đó của giới phân tích, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 11/9 giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 2%...
Trung Quốc kêu gọi Mexico “nghĩ kỹ” trước khi áp thuế quan
Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo sẽ có các biện pháp trả đũa đối với Mexico sau khi chính quyền Tổng thống Claudia Sheinbaum cho biết có kế hoạch tăng thuế quan lên 50% đối với ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc...
Mỹ muốn G7 áp thuế quan cao lên Trung Quốc và Ấn Độ vì mua dầu Nga
Tuần này, ông Trump đã hối thúc Liên minh châu Âu (EU) áp thuế quan lên tới 100% lên Trung Quốc và Ấn Độ. Theo như tiết lộ của nguồn thạo tin, giờ đây Mỹ muốn mở rộng lời kêu gọi này ra với tất cả các nước đồng minh trong G7...
Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed vẫn có thể hạ lãi suất
Tốc độ lạm phát hàng năm ở Mỹ tăng lên mức 2,9% trong tháng 8, cho thấy thách thức mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải đối mặt trong việc tìm ra một điểm cân bằng cho chính sách tiền tệ để ứng phó với tình trạng lạm phát cao dai dẳng so với mục tiêu trong khi thị trường lao động suy yếu...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: