
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 24/8/2018.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/8, VN-Index tăng 5,21 điểm lên 987,36 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,53 điểm lên 110,52 điểm.
Hướng đến vùng kháng cự tiếp theo 996-1.010
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)
"Sau khi vượt qua vùng kháng cự 980-982 điểm, chỉ số VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự tiếp theo xung quanh 996-1010 điểm. Nhà đầu tư có thể xem xét bán trading một phần danh mục khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự mạnh này".
Tiến đến vùng tâm lý 1.000
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)
"Thị trường phiên hôm nay có tín hiệu tích lũy tích cực tại nhóm cổ phiếu dẫn dắt ngành ngân hàng và bất động sản. Dòng tiền cũng lan tỏa ra các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ như dòng cao su, săm lốp với mã DRC và PHR tăng mạnh. Dòng vật liệu và xây dựng cũng có quá trình hồi phục tốt nhưng yếu hơn những phiên trước.
Trong những phiên tới, nhiều khả năng nhóm ngân hàng sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường với sự gia tăng về điểm số và dòng tiền giúp tạo động lực cho thị trường chung tiến đến vùng tâm lý 1.000 điểm".
Có thể đối mặt với rủi ro sụt giảm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
"Sự chững lại của thanh khoản phiên hôm nay có thể được lý giải bởi tâm lý chờ đợi tin tức từ phía nhà đầu tư khi mà vòng đàm phán thương mại cấp thấp Mỹ - Trung đang diễn ra. Tuy nhiên, ở góc độ kỹ thuật, biên độ giá hẹp cùng thanh khoản thấp đang đại diện cho sự suy yếu trong xu hướng của VN-Index.
Chúng tôi đánh giá thị trường có thể sẽ đối diện với rủi ro sụt giảm nếu các tín tức công bố tiếp theo không tích cực như kỳ vọng.
Nhà đầu tư có thể cân nhắc bán hợp đồng tương lai nếu danh mục sở hữu nhiều cổ phiếu thuộc VN30 nhằm dự phòng rủi ro thị trường đảo chiều.
Các danh mục lướt sóng cũng nên thận trọng với vùng giá cao trong phiên và xem xét nâng dần tỷ trọng tiền mặt".
Trạng thái thị trường đang tương đối cân bằng
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)
"Các chỉ số tiếp tục biến động theo chiều hướng tăng nhưng trong biên độ hẹp với thanh khoản khá thấp, cho thấy trạng thái thị trường đang tương đối cân bằng. Các cổ phiếu đang có sự phân hóa mạnh và tăng giảm không phụ thuộc nhiều vào thị trường chung. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu có xu hướng tăng tốt. Việc giải ngân có thể tiến hành trong các phiên điều chỉnh".
Mục tiêu là quanh mốc 1.000
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)
"Nhiều khả năng nhịp điều chỉnh này sẽ đến vào cuối phiên giao dịch ngày mai nhưng chúng tôi kỳ vọng sẽ không quá mạnh để phá vỡ mốc 980 điểm của VN-Index. Nhìn xa hơn, chúng tôi duy trì quan điểm về một xu hướng tăng tích lũy của thị trường nói chung với đại diện là chỉ số VN-Index.
Mục tiêu của chỉ số sàn HOSE trong tuần cuối tháng 8 của chúng tôi vẫn không đổi là mốc quanh 1000 điểm trước khi thị trường bước vào những tuần cơ cấu ETF trong tháng 9 với dấu hiệu bất lợi nhất định cho nhóm cổ phiếu VN30.
Việc VNSmallcap diễn biến tích cực hơn phần còn lại cũng cho thấy một chiến lược "trú bão" được thực hiện bởi một bộ phận nhà đầu tư".
Tiếp tục dao động trong biên độ 990-1.000
(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)
"Nối tiếp đà tăng ngày hôm qua, VN-Index có một phiên giao dịch tích cực dưới sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Ngân hàng cùng các mã vốn hóa lớn. Thanh khoản có phần sụt giảm so với phiên hôm qua, cho thấy sự thận trọng nhất định của nhà đầu tư khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường đã rơi vào trạng thái quá mua ngắn hạn.
Chỉ số VN-Index tiếp tục dao động trong biên độ 5 - 10 điểm và vùng 990 - 1000 điểm đóng vai trò kháng cự mạnh trong phiên hôm nay. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời ngắn hạn để bảo vệ thành quả đối với các mục tiêu ngắn hạn, đồng thời tiếp tục chú ý đến những cổ phiếu có triển vọng tích cực trong nửa cuối năm 2018 trên nền tảng cơ bản".
Giằng co và rung lắc trong khoảng 980-990
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)
"Dự báo, trong phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index có thể sẽ biến động giằng co và rung lắc với biên độ trong khoảng 980-990 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn đang có tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng không nên mua đuổi trong giai đoạn này và nên tận dụng những nhịp tăng điểm trong phiên nhằm bán được cổ phiếu với giá tốt.
Nhà đầu tư trung và dài hạn tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu đang có vị thế tốt trong danh mục và triển vọng tăng trưởng tích cực trong thời gian tới".
Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 818,6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 23,4 tỷ đồng.
Cuối tháng 6 vừa qua Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Nghị định 200/2026/NĐ-CP được kỳ vọng tạo bước hoàn thiện quan trọng về khung pháp lý đối với phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Các quy định mới không chỉ tháo gỡ vướng mắc trong huy động vốn mà còn nâng cao tính minh bạch, kỷ luật thị trường và củng cố niềm tin của nhà đầu tư...
Tăng trưởng kinh tế đang mạnh mẽ và thị trường đang bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn. Nhiều doanh nghiệp chất lượng đang được định giá rẻ.
Thanh khoản nhóm VN30 chiều nay tăng nhưng cổ phiếu đã “đổi màu” trên diện rộng. VIC và VHM vẫn nỗ lực giữ giá nhưng không thể giữ sắc xanh cho VN-Index đến phút cuối.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.