
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/1, VN-Index tăng 15,15 điểm lên 1.104,57 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,36 điểm lên 126,62 điểm.
Sẽ sớm có rung lắc
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
"Đà tăng suy giảm về cuối phiên hôm nay để ngỏ khả năng thị trường sẽ sớm có rung lắc trong phiên ngày 26/1. Mặc dù vậy, xu hướng tăng điểm của thị trường trong trung hạn vẫn được duy trì với việc hàng loạt các doanh nghiệp lớn trên sàn mới đây công bố kết quả kinh doanh 2017 tăng trưởng mạnh".
Sẽ tiếp tục tăng mạnh
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)
"Dường như hai ngày tạm nghỉ giao dịch đã tích lũy một lượng lớn dòng tiền từ nhà đầu tư, ngay từ khi mở cửa, dòng tiền này đã đẩy chỉ số thị trường lên mức rất cao. Đặc biệt là các cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng, chứng khoán, dầu khí và các cổ phiếu vốn hóa lớn. Đặc biệt trong phiên hôm 25/1, HAG khớp 21,6 triệu cổ phiếu và tăng trần. Tuy nhiên, dù tăng mạnh nhưng sự phân hóa vẫn diễn ra trên diện rộng.
Các nhóm ngành như thép, hàng không (ngoại trừ VJC) đang có dấu hiệu điều chỉnh. BSC nhận định thị trường sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những phiên sắp tới dù đã có nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên chiều. Dòng tiền lớn từ bên ngoài thị trường sẽ là tác nhân chính giúp cho chỉ số nhảy vọt và vượt qua đỉnh cũ".
Hướng đến ngưỡng tâm lý 1.120
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)
"Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index và HNX-Index tiếp tục là Tích cực với các ngưỡng kháng cự tâm lý tại 1.120 điểm và 128 điểm. Dự báo, trong phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm để hướng đến ngưỡng tâm lý 1.120 điểm, vùng hỗ trợ cho chỉ số trong khoảng 1.060-1070 điểm.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy, rủi ro ngắn hạn đang có xu hướng tăng dần theo đà tăng của thị trường. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và tích cực quan sát thị trường để có quyết định hợp lý trong giai đoạn này.
Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu đang có vị thế tốt trong danh mục và triển vọng tăng trưởng tích cực trong năm 2018".
Có thể mở rộng đến mốc 1.145
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
"Bất chấp những lo ngại về xu hướng tăng nóng hay động thái "ngừng giao dịch" của HSX, thị trường nhanh chóng lấy lại đà tăng hưng phấn và tiếp tục tạo lập đỉnh cao mới. Trong đó, các cổ phiếu lớn thuộc nhóm tài chính vẫn giữ vai trò là động lực kéo giá tích cực của VN-Index.
Diễn biến này ủng hộ cho quan điểm rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục giữ chiều hướng tăng trong thời gian ngắn kế tiếp. Về chiến lược giao dịch, chúng tôi cho rằng độ dốc tăng cùng mức thanh khoản cao kỷ lục cũng đi kèm với mức rủi ro cao hơn cho các vị thế ngắn hạn.
Do đó, cơ hội tham gia thị trường chỉ dành cho các nhà đầu tư mạo hiểm, ưa thích lướt sóng. Với nhà đầu tư theo khuynh hướng an toàn thì nên hạn chế mở ra các vị thế mua mới ở vùng giá cao trong giai đoạn này, tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu đang có vị thế tốt để tận dụng đà tăng sẵn có của thị trường".
Có thể thực hiện hóa một phần lợi nhuận
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - VDSC)
"VN-Index và HNX-Index đều đóng cửa với sắc xanh, thanh khoản gia tăng đột biến cho thấy dòng tiền tham gia khá mạnh để tiếp tục hỗ trợ cho xu hướng tăng giá của thị trường, tuy nhiên việc thanh khoản đột biến với áp lực bán mạnh về cuối phiên cũng tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh, do vậy nhà đầu tư có thể thực hiện hóa một phần lợi nhuận".
Thị trường sẽ quay đầu giảm điểm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)
"Ngoại trừ VNSmallcap vẫn có tín hiệu Trung tính thì tín hiệu tích cực vẫn được duy trì với tất cả các chỉ số còn lại. Tuy nhiên, mức thanh khoản cao đột biến đi kèm với nến đảo chiều của VN-Index và VN30 tương ứng với ngưỡng kháng cự 1110 điểm tiếp tục là một tín hiệu cho thấy rủi ro của thị trường ở mức rất cao.
Tâm lý "tham lam" được đẩy lên cao độ cùng với dòng tiền, sự bứt phá nhanh của điểm số cũng là một yếu tố củng cố cho các tín hiệu kỹ thuật cảnh báo nói trên. Dự báo, thị trường sẽ quay đầu giảm điểm vào cuối phiên ngày mai; VN-Index và HNX-Index có thể kiểm định hỗ trợ tại 1088 và 125,5 điểm".
Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.




Báo cáo của Chứng khoán Yuanta cho biết dòng vốn vào các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Mỹ đã đảo chiều, hút ròng trở lại gần 2,5 tỷ USD trong tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy dòng tiền quay lại nhóm công nghệ nhờ kỳ vọng tích cực đối với trí tuệ nhân tạo - AI.
Ngày 15/7/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa công bố đưa cổ phiếu TCX của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vào rổ chỉ số VN30 (có hiệu lực từ ngày 03/08/2026).
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động và thị trường trong nước chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) không chỉ duy trì được đà tăng trưởng ổn định mà còn ghi nhận những kết quả đột phá về lợi nhuận, đặc biệt là sự hồi sinh mạnh mẽ của mảng sản xuất ô tô.
Dựa trên các tiêu chí của FTSE và dữ liệu tính đến ngày 30/06/2026, Chứng khoán ACBS ước tính có 19 cổ phiếu đạt tiêu chí chọn lọc của FTSE GEIS, trong đó có 4 cổ phiếu vốn hóa lớn, 1 cổ phiếu vốn hóa vừa, và 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ.
“Bốc hơi” 1,36% (-24,51 điểm) hôm nay, VN-Index chính thức có phiên đóng cửa thấp hơn đáy ngắn hạn đầu tháng 6 vừa qua. Khác phiên chiều qua, thị trường đã không xuất hiện dòng tiền bắt đáy nâng đỡ.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...