
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/3, VN-Index giảm 27,73 điểm xuống 1.093,48 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 2,74 điểm xuống 125,51 điểm.
Thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)
"Sau phiên giảm điểm mạnh về cuối phiên hôm nay, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh. Nhóm cổ phiếu tăng nóng trong nhịp vừa rồi như ngân hàng, chứng khoán có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực bán mạnh".
Cân nhắc việc chốt lời
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)
"Phiên ATC đã diễn biến khá khó lường. Đồng loạt các cổ phiếu trụ cột bị bán mạnh khiến thị trường giảm điểm sâu, đặc biệt là nhóm tài chính như ngân hàng và chứng khoán. Bất ngờ nhất là việc VRE giảm sàn dù đã được hỗ trợ khá lớn bởi thông tin trước đó.
BSC nhận định, dường như tâm lý lo ngại sự điều chỉnh theo chứng khoán thế giới vẫn chưa thực sự được loại bỏ. Nhà đầu tư nên cân nhắc việc chốt lời và theo dõi thị trường khi mà nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh trong những phiên sắp tới".
Tâm lý bán tháo có thể bị kích hoạt
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
"Phiên sụt giảm hôm 5/3 của thị trường xuất phát từ áp lực bán mạnh đột ngột trong phiên chiều tại nhóm cổ phiếu Ngân hàng và một số cổ phiếu trụ cột như HPG, VRE… Trong đó, biến động của VRE gây nhiều bất ngờ bởi cổ phiếu này vừa được công bố thêm vào danh mục của FTSE VietNam ETF.
Với trạng thái này, chúng tôi lo ngại tâm lý bán tháo có thể bị kích hoạt trở lại và gây tác động xấu hơn đến xu hướng trong các phiên kế tiếp. Nhà đầu tư nên tạm dừng các hành động giải ngân mới, bám sát diễn biến thị trường chung để có thể ra quyết định phù hợp. Nếu VN-Index tiếp tục xuyên phá qua đường SMA 20 thì việc giảm tỷ trọng cổ phiếu sẽ được khuyến nghị để đề phòng rủi ro của xu hướng giá xuống".
Sẽ tiếp tục đà giảm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)
"Cuối cùng thì sau 6 phiên liên tiếp giằng co và đi ngang trong biên độ 1.100-1.130 điểm thì chỉ số VN-Index đã giảm qua mốc 1.100 điểm với diễn biến bất ngờ trong phiên ATC khi lực bán áp đảo lực cầu đẩy giá giảm mạnh đi kèm với thanh khoản ở mức cao. Trên góc độ kỹ thuật, tín hiệu ngắn hạn của VN-Index chuyển từ tích cực về trung tính với vùng kháng cự trong khoảng 1.100-1.110 điểm (MA5-10) và ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại 1.080 điểm (MA20).
Dự báo, trong phiên giao dịch 6/3, VN-Index có thể sẽ tiếp tục đà giảm để kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại 1.080 điểm (MA20). Nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng và tiếp tục quan sát thị trường tại vùng hỗ trợ để có quyết định hợp lý.
Nhà đầu tư trung và dài hạn tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu đang có vị thế tốt trong danh mục và có thể tận dụng những nhịp điều chỉnh để tích lũy thêm các cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng tích cực trong năm 2018".
Không thể vượt qua đỉnh cũ
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)
"Thị trường bất ngờ bị bán mạnh cuối phiên. Các chỉ số hình thành tín hiệu đảo chiều đi xuống sau khi không thể vượt qua đỉnh cũ trong nhiều phiên liên tiếp. Thanh khoản tăng mạnh cho thấy lực bán áp đảo lực mua. Nhà đầu tư nên chờ phiên tiếp theo để xác nhận xu hướng của thị trường trước khi có hành động tăng hay giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục".
Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.




Các đợt IPO sắp tới cần có doanh nghiệp tốt, định giá hợp lý, phân phối minh bạch và câu chuyện tăng trưởng đủ thuyết phục.
Sau phiên bán tháo dữ dội hôm qua thị trường đã cố gắng hồi phục sáng nay, nhưng dòng tiền không chấp nhận. Thanh khoản sụt giảm 17% so với sáng hôm qua và gần như tất cả cổ phiếu đều trượt giảm dần. VN-Index từ chỗ tăng gần 7 điểm đã quay đầu giảm 8,88 điểm.
Tính từ đầu tháng 7/2026, quy mô rút ròng của các quỹ ETF đạt 819 tỷ đồng, tăng 98,6% so với tháng 6/2026. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, giảm 65,9% so với năm 2025.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (20/7) khi nhà đầu tư lo ngại về những diễn biến căng thẳng mới trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran...
Chứng khoán DNSE ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 453,1 tỷ đồng trong quý 2 và 848,2 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, tăng lần lượt 56% và gần 59% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt mức kỷ lục 6.303 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.