
Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 7/3 bất ngờ đăng tải những hình ảnh mới nhất về Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên, Phó nguyên soái Choe Ryong Hae.
Theo bình luận của hãng tin AFP, việc ông Choe tái xuất đã làm xóa tan những nghi ngờ về việc ông này đang bị giam giữ và thẩm vấn. Ông Choe Ryong Hae được xem là nhân vật quyền lực số 2 mới ở Triều Tiên, kể từ sau vụ thanh trừng ông Jang Song Thaek, chú dượng của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Bức ảnh do báo trên đăng tải cho thấy, ông Choe Ryong Hae đã tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát một đơn vị không quân nước này vào hôm qua (6/3). Đây là lần đầu tiên ông Choe xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của Triều Tiên kể từ hôm 16/2, thời gian đủ lâu để gây ra nghi ngờ.
Trước đó một ngày, hôm 5/3, kênh truyền hình quốc gia Triều Tiên cũng chiếu cảnh Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên Choe Ryong Hae bước khập khiễng phía sau nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Những tin đồn liên quan đến việc ông Choe Ryong Hae bị thanh trừng đã bắt đầu rộ lên kể từ sau khi ông này không hề thấy xuất hiện tại một số sự kiện lớn được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng hồi cuối tháng 2, chẳng hạn như trong cuộc diễu hành chào mừng Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra hôm 25/2.
Mới đây nhất, hôm 3/3, tờ Chosun Ilbo dẫn một bản tin trên đài phát thanh Triều Tiên Tự do cho biết rằng, ông Choe Ryong Hae có khả năng đang bị giam giữ và bị thẩm vấn, nhưng chưa rõ lý do vì sao lại như vậy.
Tờ báo đăng ý kiến của một số chuyên gia cho rằng, nguyên nhân có thể là do ông này bất hòa với ông Kim Jong Un trong khi nắm giữ các doanh nghiệp nhà nước sau vụ thanh trừng Jang Song Thaek. Các nguồn tin khác thì cho rằng, ông Choea có thể đang bị xem là đe dọa quyền lực của ông Kim Jong Un.
Tin đồn về thay đổi nhân sự ở Triều Tiên đã tăng lên từ sau vụ ông Jang. "Những lời đồn như thế này làm dấy lên nguy cơ về việc dựng chuyện dựa trên các phỏng đoán vô căn cứ từ những nguồn tin không xuất phát từ Bình Nhưỡng", chuyên gia Cheong Seong Chang thuộc Viện Sejong tại Seoul cho hay.




Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Từ Mỹ, châu Âu đến châu Á, các cổ đông đang gia tăng sức ép buộc doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động, thay đổi chiến lược kinh doanh và gia tăng lợi ích dành cho nhà đầu tư…
Samsung Electronics dự kiến dành 90-110 nghìn tỷ won (tương đương 65,1-79,5 tỷ USD) để trả cổ tức và mua lại cổ phiếu trong năm 2026. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư...
Một tòa án Trung Quốc đã tuyên án tù chung thân đối với ông Hứa Gia Ấn (Hui Ka Yan), nhà sáng lập của tập đoàn China Evergrande, doanh nghiệp phát triển bất động sản nợ nhiều nhất thế giới...
Chưa đầy 4 năm kể từ khi ChatGPT ra mắt, các website cung cấp công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã vươn lên nhóm những trang được truy cập nhiều nhất trên internet...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.