09:52 11/06/2008

Nhập khẩu vàng của Ấn Độ giảm mạnh

Thanh Tùng

Hiệp hội Vàng Bombay cho biết, nhập khẩu vàng của Ấn Độ tháng 5/2008 đã giảm 54% so với cùng kỳ năm ngoái

Hiệp hội Vàng Bombay cho biết, nhập khẩu vàng của Ấn Độ tháng 5/2008 đã giảm 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo hãng tin New Delhi ngày 10/6, nguyên nhân là do giá vàng thế giới cũng như trong nước tăng mạnh. Tháng 5/2008, Ấn Độ đã nhập khẩu 32 tấn vàng, thấp hơn nhiều so với 69 tấn tháng 5/2007.

Nhập khẩu vàng của Ấn Độ đặc biệt giảm mạnh trong 2 tháng cuối năm 2007, khi chỉ nhập khẩu 12 tấn vàng, giảm 75% so với cùng kỳ năm 2006.

Giá vàng trong nước lên tới 12.000 Rupi/10 gram, càng làm giảm nhu cầu vàng của nước này. Tuy nhiên, lượng nhập khẩu tháng 5/2008 vẫn cao hơn nhiều so với tháng 11 và 12/2007.

Giá vàng thế giới đã tăng 31% trong vòng một năm, đạt kỷ lục 1.030,80 USD/oz vào tháng 3/2008.