
Sau khi Tổng cục Hải quan công bố thống kê xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 6/2011, diễn biến trên các chỉ tiêu về thương mại quốc tế trong tháng này không còn có nhiều bất ngờ, đặc biệt là liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu và nhập siêu.
Theo số liệu chính thức từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu tháng này ước đạt 7,8 tỷ USD tăng khoảng 7,8% so với tháng trước và trở thành tháng có kim ngạch xuất khẩu cao kỷ lục từ trước tới nay.
Trong cùng thời kỳ, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 8,2 tỷ USD, giảm nhẹ 5,2% so với tháng trước. Như vậy, nhập siêu tháng này ước khoảng 400 triệu USD, thấp nhất kể từ tháng 9/2010 trở lại đây.
Diễn biến này được xem là tích cực đối với ổn định vĩ mô trong nước. Sau 4 tháng liên tiếp nhập siêu đều vượt 1 tỷ USD, nhập siêu giảm nhanh trong tháng này khiến những lo ngại liên quan có dịp giải tỏa.
Nhưng thực tế đây có phải là xu hướng bền vững? Số liệu từ Tổng cục Hải Quan cho thấy, kể từ khoảng nửa cuối tháng 5 kim ngạch nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm đột ngột tăng mạnh. Tính cho đến thời điểm này, ước tính đã có khoảng 1 tỷ USD kim ngạch xuất hiện trong thống kê của cơ quan này.
Nguồn tin từ Vụ thống kê Thương mại Dịch vụ (Tổng cục Thống kê) cũng khẳng định, tái xuất vàng tạo mức tăng đột biến của kim ngạch xuất khẩu nhóm này, khoảng 630 triệu USD tính riêng trong tháng 6. Quy đổi tương đương, đã có trên 10 tấn vàng được xuất khẩu trong tháng 6/2011. Như vậy, gần như toàn bộ phần kim ngạch tăng thêm trong tháng này, trong so sánh với tháng trước, có được do hoạt động tái xuất vàng.
Tuy nhiên, phía Tổng cục Thống kê cũng lưu ý rằng, trạng thái xuất khẩu vàng có thể thay đổi rất nhanh. Vụ thống kê Thương mại Dịch vụ thận trọng ước tính kim ngạch xuất khẩu vàng trong nửa cuối tháng 6 chỉ khoảng 100 triệu USD.
Thực tế là diễn biến ngày hôm nay trên thị trường thế giới đã khác, giá vàng trong nước hiện đang cao hơn thế giới. Như vậy, tái xuất vàng chưa thể khẳng định có tiếp tục kéo dài trong tháng tới. Cũng có nghĩa, mức tăng kim ngạch xuất khẩu và giảm nhập siêu trong tháng này chỉ là tạm thời.
Trở lại với các con số thống kê, với các số liệu được cập nhật, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 42,333 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2010. Riêng yếu tố tăng giá góp thêm khoảng 3 tỷ USD vào kim ngạch 6 tháng.
Kim ngạch nhập khẩu cùng thời kỳ ước đạt 48,987 tỷ USD và tăng 25,8%. Trong con số này, tăng giá các mặt hàng nhập khẩu góp thêm khoảng 3,8 tỷ USD.
Nhập siêu tính thời điểm này ước đạt 6,654 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 15,7% kim ngạch xuất khẩu cùng thời kỳ.
Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã trở thành bệ phóng vững chắc nâng tầm thương hiệu Việt. Kỳ xét chọn lần thứ 10 năm 2026 đánh dấu bước tiến mới, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế...
Nhu cầu vật liệu xây dựng tại Quảng Trị được dự báo tăng mạnh trong những năm tới, đặc biệt từ năm 2028. Trong khi nguồn cung đá xây dựng hiện được cấp phép chưa đáp ứng công suất cần thiết, tỉnh đang rà soát khả năng mở rộng, nâng công suất các mỏ và bổ sung nguồn cung mới...
TP. Hồ Chí Minh sẽ kết hợp giao thương trực tiếp và trực tuyến tại Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026. Mô hình trực tuyến trên nền tảng số sẽ ứng dụng dữ liệu và AI để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, phân tích nhu cầu và kết nối giao dịch với nhà mua hàng trong và ngoài nước...
Trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước ngày 24/9 đồng loạt tăng mạnh. Đáng chú ý, kỳ điều hành này liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu…
Sản lượng hàng hoá thông qua cảng biển Hải Phòng tăng rất lớn qua từng năm nhưng phương thức giải toả hàng hoá vẫn chủ yếu phụ thuộc vào đường bộ…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.