Cuối chiều 25/11, Tổng cục Thống kê mới “chốt” số liệu báo cáo tình hình xuất nhập khẩu tháng 11/2009.
Ước tính, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2009 đạt 4,8 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2009 lên con số 51,406 tỷ USD, giảm 11,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu trong các kỳ tương ứng là 6,55 tỷ USD; 61,603 tỷ USD; và giảm 17,9%.
Như vậy, nhập siêu trong tháng 11/2009 ước đạt 1,75 tỷ USD. Tính chung 11 tháng đầu năm, nhập siêu ước tính xấp xỉ 10,2 tỷ USD.
Một vị lãnh đạo Vụ Thống kê tổng hợp (Tổng cục Thống kê) cho biết, bản báo cáo tính hình xuất nhập khẩu mới nhất, đến phút cuối mới chính thức số liệu. Nhưng về xu hướng, nhập siêu có chiều hướng gia tăng trong những tháng cuối năm 2009.
Nhìn lại các con số nhập siêu thực hiện trong 10 tháng đầu năm, mức dự báo nhập siêu lên đến 1,9 tỷ USD trong báo cáo tháng trước, nay đã có thay đổi. Nhập siêu thực hiện tháng 10/2009 chỉ xấp xỉ 1,6 tỷ USD, nhưng vẫn cao nhất so với các tháng trước đó.
Xem xét chi tiết 25 nhóm hàng hóa, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu trong báo cáo của Tổng cục Thống kê, tất cả các hàng hóa được liệt kê về lượng đều tăng so với cùng kỳ. Ngược lại, về giá trị, chỉ có 8 mặt hàng (tháng trước chỉ có 6 mặt hàng) tăng về kim ngạch. Nguyên nhân là do đơn giá xuất khẩu hầu hết các mặt hàng đều giảm so với cùng kỳ, có loại giảm mạnh đến trên 15%.
Trong số này, đáng chú ý, xuất khẩu hạt tiêu tăng 52,3% về lượng nhưng giá trị chỉ tăng 11,8%; xuất khẩu gạo tăng 33,5% về lượng nhưng giá trị giảm 5,8%; xuất khẩu chè tăng 27,8% về lượng và tăng 19,2% về giá trị…
Về phía nhập khẩu, trong 27 mặt hàng được liệt kê, đa số cũng cho thấy có sự gia tăng về lượng (trừ xe máy nguyên chiếc giảm 12,5% lượng nhập khẩu). Trong khi đó, về giá trị, chỉ có 4 mặt hàng tăng. Tuy nhiên, con số này rất dễ thay đổi khi có tới 4 mặt hàng khác có mức giảm về kim ngạch chỉ từ 0,2% đến 1,5% so với cùng kỳ.
Nhìn trên những diễn biến có thể tác động đến xu hướng xuất nhập khẩu thời gian tới, các chính sách ưu đãi nhập khẩu được ấn định đến hết tháng 12/2009, cùng với dấu hiệu phục hồi của một số thị trường chủ lực có thể là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp tục nhập khẩu nhiều hơn trong thời gian còn lại của năm.
Tuy nhiên, một diễn biến mới, được dự báo có khả năng áp đặt lớn hơn đến diễn biến các con số kim ngạch tính theo USD này. Sáng 25/11, các quyết định liên quan đến chính sách lãi suất và tỷ giá đã được công bố.
Cụ thể, lãi suất cơ bản sẽ được định điều chỉnh từ 7%/năm lên 8%/năm, lãi suất tái cấp vốn tăng từ 7%/năm lên 8%/năm, lãi suất chiết khấu tăng từ 5%/năm lên 6%/năm, áp dụng từ 1/12 tới đây. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng cũng được điều chỉnh từ mốc 17.034 lên 17.961 VND/USD, áp dụng từ ngày mai, 26/11.
Nhiều mặt hàng quen thuộc như: thanh long, sầu riêng, dừa, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, các loại rau gia vị, rau ăn lá cùng nhiều giống hoa và cây cảnh của Việt Nam đã hiện diện ngày càng sâu tại thị trường Đài Loan...
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 7 tháng đầu năm 2026 với kim ngạch gần 6,78 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, triển vọng những tháng cuối năm được dự báo sẽ đối mặt nhiều sức ép hơn khi các chính sách thuế mới của Hoa Kỳ bắt đầu phát huy tác động, trong khi các yêu cầu kỹ thuật tại nhiều thị trường ngày càng khắt khe...
Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ vượt 18,5 tỷ USD trong năm 2026. Để hiện thực hóa con số này, ngành gỗ sẽ triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp trọng tâm. Đồng thời, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ tháo gỡ các rào cản về thuế, tín dụng và thủ tục hành chính, tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp...
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa logistics trở thành ngành dịch vụ mũi nhọn, đóng góp 8 - 10% GRDP vào năm 2035 và từng bước trở thành trung tâm logistics của khu vực Đông Nam Á...
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 7 tháng năm 2026 tiếp tục cho thấy những chuyển biến mạnh mẽ về quy mô kim ngạch, phản ánh đà tăng trưởng tích cực của nền kinh tế, nhưng cũng đặt ra những thách thức về cán cân thương mại khi ghi nhận mức nhập siêu lên tới 20,52 tỷ USD…
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì ngày 3/8, thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm cho thấy các ngành sản xuất duy trì xu hướng tích cực.