09:59 20/05/2008

Nhật Bản tăng ODA cho các nước đang phát triển

Thu Trà

Theo Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda cam kết tăng ngân sách viện trợ cho các nước đang phát triển

Theo Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda cam kết tăng ngân sách viện trợ cho các nước đang phát triển, đặc biệt là tăng viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho các nước châu Phi.

Phát biểu tại một ủy ban của Thượng viện Nhật Bản, Thủ tướng cho rằng để đạt được thành công tại Hội nghị quốc tế về phát triển châu Phi (TICAD), dự kiến diễn ra ở Yokohama vào cuối tháng 5 này, và Hội nghị thượng đỉnh G-8 ở Hokkaido vào tháng 7 tới, ông muốn tạo môi trường thuận lợi cho việc sử dụng ODA.

Ngoại trưởng Masahiko Komura cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng viện trợ ODA cho các nước đang phát triển, đồng thời khẳng định cam kết bảo đảm khoản ngân sách viện trợ cần thiết để đảo ngược xu thế viện trợ của Nhật Bản giảm trong những năm qua.

Trước đó, Đài truyền hình NHK đưa tin Nhật Bản dự định tăng gấp đôi viện trợ ODA dành cho các nước châu Phi trong vòng 5 năm tới. Năm 2007, Nhật Bản viện trợ 1,7 tỉ USD cho các nước châu Phi.