10:12 26/12/2008

Nhật Bản thông qua ngân sách kỷ lục để chống suy thoái

N.Hạnh

Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua một ngân sách cao kỷ lục tới 88.500 tỷ Yên (980 tỷ USD) dành cho tài khóa 2009

Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua một ngân sách cao kỷ lục tới 88.500 tỷ Yên (980 tỷ USD) dành cho tài khóa 2009 (bắt đầu từ tháng 4/2009) với cam kết sẽ thực hiện các hành động "chưa từng có" để đối phó sự suy thoái nghiêm trọng hiện nay, dự kiến sẽ xấu hơn trong năm 2009.

Ngân sách trên, tăng 6,6% so với ngân sách tài khóa 2008, bao gồm việc cắt giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, giảm viện trợ nước ngoài và làm nợ công tăng.

Thủ tướng Taro Aso cho rằng Nhật Bản không thể tránh được tình trạng suy thoái đang diễn ra trên toàn cầu, song với việc thực hiện những biện pháp mạnh tay, nước này hy vọng sẽ là quốc gia đầu tiên thoát khỏi cảnh suy thoái. Tuy vậy, ông cũng cảnh báo "tình hình kinh tế thế giới trong năm 2009 sẽ giảm mạnh".

Theo ngân sách 2009, các đợt phát hành trái phiếu chính phủ của Nhật Bản sẽ tăng 31,3% so với tài khóa 2008 lên 33.290 tỷ yên để bù đắp cho nguồn thu thuế dự kiến sụt giảm. Nhật Bản hiện có mức nợ công lớn nhất trong số các nền kinh tế lớn trên thế giới.