17:52 17/02/2011

Nhật Bản tìm thấy dầu khí ở ngoài khơi Việt Nam

Hồng Ngọc

3 công ty Nhật, dẫn đầu là Idemitsu Kosan, cho biết đã tìm thấy dầu và khí đốt trong một mỏ ở ngoài khơi miền nam Việt Nam

Giàn khoan dầu trên mỏ Đại Hùng.
Giàn khoan dầu trên mỏ Đại Hùng.
3 doanh nghiệp Nhật, dẫn đầu là Idemitsu Kosan, cho biết đã tìm thấy dầu và khí đốt trong một mỏ nằm ở ngoài khơi miền nam Việt Nam.

Các công ty này không nêu số liệu chi tiết về trữ lượng, nhưng cho biết sẽ cung cấp con số ước tính sau đó.

Nơi tìm thấy dầu và khí đốt là giếng Đại Nga ở lô 05-1b và 05-1c, nằm cách Tp.HCM khoảng 300 km về phía đông nam. Các lô này nằm gần các mỏ Đại Hùng và Hải Thạch.

Idemitsu Kosan và JX Nippon, một công ty con của JX Holdings, mỗi bên nắm giữ 35% cổ phần tại các lô này, trong khi Inpex Corp nắm phần còn lại.

Năm 2004, ba công ty trên đã ký một hợp đồng cùng khai thác mỏ này với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietNam).

Trong một tuyên bố chung, ba công ty Nhật Bản cho biết đã tiến hành khoan thăm dò từ tháng 8 – 10/2010 và các kết quả kiểm tra sau đó cho thấy có dầu và khí đốt trong mỏ.

Các công ty này cho biết sẽ tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm để xác định trữ lượng.