
Theo nguồn tin từ tờ báo Nikkei Asia, Tokyo dự định đề xuất hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác với doanh nghiệp Mỹ trong các dự án đóng tàu mới để đổi lại việc giảm thuế quan. Chiến lược này nhằm góp phần hồi sinh ngành công nghiệp đóng tàu của Mỹ, đồng thời nêu bật đóng góp về an ninh quân sự của Nhật vào liên minh với Mỹ.
Tuần trước, ông Ryosei Akazawa - Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Chính sách Tài khóa Nhật Bản và là nhà đàm phán thuế quan hàng đầu của Nhật - đã tham gia vòng đàm phán thuế quan thứ hai tại Washington với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng các quan chức khác.
Dù chi tiết của hai vòng đàm phán chưa được tiết lộ, một số quan chức chính phủ Nhật cho biết Tokyo đã cân nhắc sử dụng việc đầu tư vào các công ty đóng tàu Mỹ như một “quân bài” đàm phán.
Phát biểu trước Quốc hội ngày 7/4, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba nhấn mạnh rằng nước này đã đầu tư vào Mỹ và tạo ra nhiều việc làm ở Mỹ.
“Chúng tôi đã cân nhắc kỹ về cách trình bày một gói đầu tư bao gồm nông nghiệp, năng lượng, đóng tàu và ô tô”, ông Ishiba cho biết.
Một nhóm chuyên trách do ông Akazawa và Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi làm trưởng đoàn đang xây dựng các đề xuất cụ thể với phía Mỹ dựa trên lập trường của ông Ishiba. Các đề xuất này có thể bao gồm việc đầu tư tăng cường năng lực đóng tàu và phát triển thị trường lao động của Mỹ như một công cụ đàm phán.
Nhật Bản hiện chiếm gần 20% thị phần ngành đóng tàu toàn cầu, đứng thứ ba thế giới chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Dù hiện tại không còn cạnh tranh tốt như giai đoạn dẫn đầu ngành đóng tàu toàn cầu, Nhật Bản vẫn nổi tiếng với tàu biển công nghệ tiên tiến và chất lượng cao. Quốc gia này cũng có lợi thế lớn trong một số khía cạnh chuyên môn như hiệu quả năng lượng và lao động.
Nhật Bản đang phát triển tàu biển chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng và hydrogen - một nỗ lực nằm trong chiến lược môi trường của quốc gia này, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc số hóa thiết kế và xây dựng tàu. Giới chuyên gia kỳ vọng rằng việc hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực đóng tàu có thể gắn liền với chiến lược tăng trưởng của Nhật.
Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani tại Tokyo ngày 28/4, Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan đã đề xuất hai bên hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu.
Trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia trước chuyến thăm tới Tokyo, ông Phelan đã đề cập tới khả năng hợp tác Mỹ-Nhật trong việc sản xuất tàu biển lưỡng dụng, tức dùng được cả cho hoạt động thương mại lẫn quân sự. Một quan chức Chính phủ Nhật khi đó nói rằng chưa hình dung sự hợp tác này sẽ như thế nào nhưng khẳng định hai bên có nhiều dư địa để hợp tác đóng tàu.
Chính quyền Tổng thống Trump chú trọng vào ngành đóng tàu một mặt nhằm phục hồi ngành công nghiệp trong nước, một mặt nhằm ngăn chặn sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực hàng hải. Hôm 9/4, ông ký sắc lệnh điều hành nhằm hồi sinh ngành hàng hải Mỹ trong đó có điều khoản nói về việc thiết lập một hệ thống đầu tư trong nước và nước ngoài vào lĩnh vực này.
Với Chính phủ Nhật Bản, việc hợp tác đóng tàu quân sự mang lại cơ hội giải quyết vấn đề mà chính quyền Trump quan tâm. Lâu nay, ông Trump nhiều lần phàn nàn rằng Nhật Bản và các nước đồng minh khác của Mỹ không đóng góp nhiều trong việc san sẻ gánh nặng tài chính và an ninh của liên minh.
Thông cáo chung sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật và ông Trump hồi tháng 2 tại Nhà Trắng cho biết hai quốc gia “sẽ tăng cường hơn nữa năng lực răn đe và ứng phó của Mỹ và Nhật Bản thông qua việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng và an ninh, bao gồm hợp tác về thiết bị và công nghệ quốc phòng; cùng sản xuất, phát triển và duy trì nhằm để nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng của hai quốc gia, bao gồm lĩnh vực hàng hải”.
Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, các đề xuất của Nhật trong việc hợp tác hàng hải với Mỹ cho thấy Tokyo sẵn sàng đóng góp trên cả mặt trận kinh tế lẫn an ninh.
Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, với chính sách thuế quan của mình, ông Trump chú trọng hơn vào việc giảm thâm hụt thương mại của Mỹ. Do đó, hợp tác kỹ thuật và đầu tư vào lĩnh vực đóng tàu, cũng như hợp tác an ninh, có thể chưa đủ để mang lại tác động trực tiếp tới các cuộc đàm phán thuế quan. Một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho biết dù ý tưởng hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu đã được đề cập đến, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào.




Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, cổ phiếu Samsung có thời điểm giảm hơn 10% tại Seoul, kéo chỉ số Kospi lao dốc và buộc thị trường phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch trong thời gian ngắn...
Ngoài Mỹ, các doanh nghiệp có lợi nhuận cao trong danh sách chủ yếu tập trung tại châu Á...
Giá loại dầu thô chủ lực của Nga đã giảm về mức trước khi nổ ra cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, có thể gây áp lực lớn lên ngân sách của điện Kremlin vốn đã bị căng thẳng bởi cuộc xung đột kéo dài với Ukraine...
Theo các chuyên gia, mức giá hiện tại khoảng 60 USD/oz, giảm khoảng 50% so với mức đỉnh ghi nhận hồi tháng 1, có thể chưa phản ánh đúng giá trị của bạc…
Một nghiên cứu mới cho thấy dân số già đi và thu hẹp không nhất thiết kéo lùi kinh tế. Trái lại, xu hướng này có thể thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mạnh hơn, qua đó nâng cao năng suất lao động...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.