
Đầu tư và tài sản của Nhật Bản ở nước ngoài năm ngoái lên mức kỷ lục, giúp nước này vượt qua Trung Quốc và Đức để tiếp tục là chủ nợ số một thế giới.
Đây là năm thứ 24 liên tiếp Nhật là chủ nợ lớn nhất thế giới, với tài sản ròng cao hơn Trung Quốc tới 71%, dù Trung Quốc đã vượt Nhật để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới từ năm 2010.
Tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật tăng 13% trong năm ngoái lên mức 367.000 tỷ Yên (3.000 tỷ USD), trong đó thay đổi về tỷ giá giúp tài sản của quốc gia này ở nước ngoài tăng tới 19%, theo dữ liệu do Bộ Tài chính Nhật công bố.
“Đây là kết quả của việc đầu tư ra nước ngoài tăng lên kết hợp với hiệu ứng của tỷ giá hối đoái”, nhà phân tích Izumi Devalier của ngân hàng HSBC nói.
Đồng Yên đã liên tiếp giảm giá trong hai năm qua do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản “cởi trói” cho hoạt động mua vào trái phiếu nhằm kích thích nền kinh tế vốn phải vật lộn với tác động của một đồng tiền mạnh cũng như tình trạng giảm phát hơn một thập kỷ qua.
Tính từ đầu năm 2013 đến nay, đồng Yên đã trượt giá 29% so với đồng USD, theo Bloomberg.
Mỹ hiện là nước G7 có nhiều nợ nhất, một phần do các quốc gia khác đều muốn đầu tư vào trái phiếu Mỹ, trong đó Trung Quốc và Nhật Bản là hai nước mua nhiều trái phiếu Mỹ nhất.
Dù đồng Yên gần đây khá ổn định so với USD do giới đầu tư nhận định Mỹ ít có khả năng nâng lãi suất, đồng nội tệ của Nhật Bản vẫn có thể tiếp tục giảm giá, theo nhận định của chiến lược gia về tiền tệ Daisaku Ueno của MUFJ Morgan Stanley.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mới đây trì hoãn việc đưa ra các động thái kích thích kinh tế mới, dù việc nền kinh tế tăng trưởng chậm và giá cả đứng yên có thể khiến cơ quan này phải tiến hành các biện pháp mới trong nửa sau của năm.
“Nền kinh tế vẫn ở trạng thái gần như bất động, sức ép giá cả không đáng kể, nên Ngân hàng Trung ương Nhật sẽ chịu sức ép phải nới lỏng chính sách thêm một lần nữa”, nhà phân tích Devalier nói.
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang biến những doanh nghiệp vốn chủ yếu dựa vào phần mềm và không cần nhiều tài sản vật chất thành các tập đoàn hạ tầng có quy mô ngang ngửa những “ông lớn” năng lượng toàn cầu...
Tập đoàn SoftBank ghi nhận lợi nhuận quý 1 giảm 18% do chi phí gia tăng triệt tiêu lợi nhuận đầu tư, dù liên tục rót hàng chục tỷ USD vào OpenAI và hạ tầng AI. Áp lực nợ đáo hạn cùng gánh nặng tài chính đang khiến giới phân tích nghi ngại về an toàn dòng tiền của tập đoàn…
Uber dự định sẽ vận hành dịch vụ robotaxi tại ít nhất 15 thành phố trong năm nay, chạy đua với Waymo của Alphabet và Tesla của Elon Musk...
Sau các công ty dầu khí lớn của Mỹ, hai tên tuổi lớn khác trong ngành này là BP và Saudi Aramco tiếp tục công mức lợi nhuận khổng lồ của quý 2/2026...
Đối với Toyota, mỗi lần đồng yên giảm giá 1 yên so với USD sẽ làm tăng lợi nhuận hoạt động thêm 50 tỷ yên...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.