Theo AP ngày 23/11, Thủ tướng Nhật Bản Y.Fukuda đã thông báo kế hoạch viện trợ cả gói trị giá 2 tỷ USD giúp các nước châu Á, nhất là Trung Quốc và Ấn Độ.
Số tiền trên sẽ được dùng vào việc cắt giảm lượng khí thải CO2 và tham gia cuộc chiến chống hiện tượng biến đổi khí hậu trái đất trong 5 năm tới.
Ông Fukuda cho biết số tiền trên cũng sẽ được sử dụng để đào tạo 500 cán bộ của các nước trong khu vực về công tác quản lý rác thải và bảo vệ môi trường, giúp bảo tồn các cánh rừng ở Đông Á thông qua việc cung cấp những hình ảnh chụp được qua vệ tinh và cử chuyên gia Nhật Bản đến những vùng bị thiên tai.
Nhật Bản sẽ phóng một vệ tinh nhân tạo có tên là Vệ tinh quan sát khí thải gây hiệu ứng nhà kính (GOSAT) lên không trung năm 2008 để theo dõi lượng khí CO2 và các cánh rừng trong khu vực, và sẽ cùng chia sẻ thông tin liên quan với các nước trong vùng.
Thủ tường Fukuda nói: “Đông Á đã đạt nhịp độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, nhưng lại gây ra nhiều vẫn đề nghiêm trọng về môi trường. Tôi muốn các nước Đông Á hưởng lợi từ kiến thức và sáng kiến của Nhật Bản”.
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.